Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đụng độ dữ dội rất có thể sẽ xảy ra cuối tuần này giữa những người biểu tình chống Chính phủ và những người ủng hộ họ.

Theo Reuters, biểu tình ủng hộ Chính phủ Thái Lan (còn gọi là phe Áo đỏ) đã tập trung tại khu ngoại ô thủ đô Bangkok ngày 10-5 nhằm ngăn cản một cuộc đảo chính do những người biểu chính chống Chính phủ, hiện đang tập trung tại công viên trung tâm thủ đô khởi xướng.
 

  Một cuộc biểu tình ủng hộ bà Yingluck của phe Áo đỏ
Một cuộc biểu tình ủng hộ bà Yingluck của phe Áo đỏ

Động thái này của phe Áo đỏ diễn ra chỉ vài ngày sau khi bà Yingluck Shinawatra bị bãi miễn chức vụ Thủ tướng ngày 7-5.

Quyết định bãi miễn chức vụ bà Yingluck được Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra sau khi những người biểu tình chống Chính phủ liên tục tổ chức các cuộc biểu tình trong vòng 6 tháng qua khiến nền kinh tế Thái Lan bị thiệt hại nghiêm trọng.

“Chúng tôi tụ tập tại đây để thể hiện một điều rằng chúng tôi không đồng tình với quyết tâm chỉ định một Thủ tướng không qua bầu cử mới của những người biểu tình chống Chính phủ”-ông Thanawut Wichaidit, người phát ngôn của phe Áo đỏ cho biết.

“Chúng tôi chỉ chấp nhận một Thủ tướng dân cử. Mục tiêu cuối cùng của những người biểu tình chống Chính phủ là thực hiện một cuộc đảo chính ngầm hoặc do quân đội hậu thuẫn. Chúng tôi không đồng tình với điều này”-ông Thanawut nói.

Đảng Pheu Thái của bà Yingluck hiện vẫn đang điều hành Chính phủ tạm quyền. Đảng này hy vọng có thể tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 20-6 tới và sẽ có nhiều khả năng giành được thắng lợi.

Tuy nhiên, những người biểu tình chống Chính phủ lại muốn toàn bộ Chính phủ Thái Lan phải bị bãi nhiệm đồng thời với việc các cuộc bầu cử phải ngừng lại để họ có thể tiến hành công cuộc cải cách nhằm chấm dứt hoàn toàn ảnh hưởng của anh trai bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin.

“Những người thân cận với ông Thaksin đã chỉ định một Thủ tướng tạm quyền mới nhưng hành động này của họ là bất hợp pháp”-ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh người biểu tình chống Chính phủ tuyên bố trước những người biểu tình vào đêm 9-5.

“Chúng ta đã gần chạm đến chiến thắng. Chúng ta sẽ không rút lui. Chúng ta sắp đến đích rồi”-ông Suthep khẳng định.

Trước đó, ông Suthep đã kêu gọi những người ủng hộ mình đổ ra đường phố Bangkok ngày 9-5 để sẵn sàng cho một hành động cuối cùng nhằm lật đổ Chính phủ và thành lập “Hội đồng nhân dân” không qua bầu cử để giám sát các cuộc cải cách nhằm đẩy ông Thaksin ra khỏi đời sống chính trị Thái Lan.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.