Mỹ rút tàu sân bay khỏi bờ biển Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Đô đốc Hải quân Mỹ Jonathan Grinert cho biết nhóm tàu tấn công dẫn đầu là tàu sân bay USS Nimitz đang rời khu vực bờ biển gần Syria và trở về căn cứ ở Mỹ.

Theo lời Đô đốc Grinert, trong một vài tuần tới, nhóm tàu trên sẽ rời biển Địa Trung Hải, ra Thái Bình Dương và trở về căn cứ ở bang Washington. Tiếp đó, 2 tàu khu trục tên lửa USS Barry và USS Greyvli cũng sẽ trở về căn cứ Norfolk nằm bên bờ Đại Tây Dương. Như vậy, tại khu vực này sẽ chỉ còn lại 3 tàu là tuần dương hạm USS Monterey và 2 tàu khu trục USS Stout, USS Ramage.
 

Nhóm tàu sân bay USS Nimitz sẽ rời Syria trong một vài tuần nữa.
Nhóm tàu sân bay USS Nimitz sẽ rời Syria trong một vài tuần nữa.

Số tàu trên lần lượt được Mỹ điều đến áp sát Syria từ sau vụ chính quyền của Tổng thống basahr al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus vào giữa tháng 8, làm hơn 1.000 dân thường thiệt mạng và bị thương.

Không chỉ tàu chiến Mỹ mà hàng loạt tàu chiến, tàu sân bay và tàu ngầm của Anh, Pháp cũng nối đuôi đến Địa Trung Hải, chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự vào Syria. Các căn cứ không quân, hải quân khác của các nước NATO lân cận cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
 
Tình hình càng căng thẳng khi Nga tuyên bố có lợi ích quốc gia ở Syria và cũng liên tục điều tàu chiến hạng nặng tới phía Đông Địa Trung Hải và căn cứ hải quân Tartus ở Syria. Đây là lần đầu tiên các cường quốc điều động nhiều tàu chiến đến thế tới Địa Trung Hải kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
 
Tuy nhiên, mọi chuyện dần lắng dịu sau khi đề xuất của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về việc chuyển giao các kho vũ khí hóa học của Syria cho quốc tế được cả chính phủ Syria và các nước phương Tây chấp nhận.
 
Cũng từ thời điểm này, Tổng thống Assad tỏ ra tự tin về sức mạnh của chính phủ hơn bao giờ hết. Gân đây, ông nhiều lần tự tin tuyên bố không có gì cản trở ý định tái tranh cử tổng thống Syria vào năm 2014 cũng như xem nhẹ hội nghị hòa bình Geneva 2 mà quốc tế đang khẩn trương tổ chức.
 
Trong khi đó, ngày 23-10, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định không một thế lực bên ngoài nào có thể xen vào việc quyết định ban lãnh đạo của Syria, phản ứng lại việc nhóm “Những người bạn của Syria” quyết loại Tổng thống Assad ra khỏi bộ máy nhà nước Syria tương lại.
 
Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: “Chỉ có người dân Syria mới có thể lựa chọn nhà lãnh đạo của họ và quyết định về hiện tại cũng như tương lai của đất nước. Người dân Syria sẽ không cho phép bất cứ bên nào ở ngoài áp đặt họ trong việc lựa chọn một chính phủ hay xác định quyền lực và nhiệm vụ của chính phủ đó”.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.