Liên Hiệp Quốc sắp hết tiền viện trợ Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

5 tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc ngày 29-4 ra thông cáo chung khẩn cấp kêu gọi cung cấp 29,4 triệu USD để viện trợ lương thực và thuốc men cho Triều Tiên.

Theo 5 tổ chức trên, bao gồm Chương trình lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương nông thế giới (FAO) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), viện trợ nước ngoài dành cho Triều Tiên đã giảm mạnh trong vòng 1 năm qua do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.
 

Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận đổ bộ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 26-4.
Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận đổ bộ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 26-4.

“Năm 2013 cần đến tổng cộng 147 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu viện trợ nhân đạo thiết yếu ở Triều Tiên, nhưng đến nay mới chỉ nhận được khoảng 26,8% số này”-thông cáo cho biết.

Tình trạng thiếu tiền khủng khiếp khiến các cơ quan Liên Hiệp Quốc “khó lòng duy trì các chương trình của họ tại Triều Tiên”. Đơn cử, UNICEF cho hay đã hết tiền mặt để mua các loại vắc xin cơ bản và thuốc thang cho trẻ em chống chọi với các căn bệnh viêm phổi và tiêu chảy.

Với dân số khoảng 24 triệu người, Triều Tiên thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng kể từ thập niên 1990. Theo các tổ chức cứu trợ, đã có hàng trăm ngàn người Triều Tiên chết đói.

Cùng ngày 29-4, Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ Pae Jun-ho (Kenneth Bae) vì “các lý do nhân đạo”. Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 26-4 đưa tin Pae Jun-ho đã nhận tội âm mưu lật đổ chế độ ở Triều Tiên và sẽ sớm đối diện với phán quyết của tòa án.

Ông này bị bắt hồi tháng 11-2012 khi đi vào thành phố cảng Rason của Triều Tiên. Ông được cho là một người tổ chức du lịch.

Trong khi đó, cuộc tập trận trên bộ, trên không và trên biển kéo dài 2 tháng mang tên “Đại bàng non” có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ Mỹ-Hàn kết thúc ngày 30-4.
 
Cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-jong bình luận: “Cuộc tập trận năm nay rầm rộ hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đó nên Triều Tiên phản ứng mạnh mẽ hơn, dẫn đến căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, tôi không nhận thấy bất kỳ khủng hoảng lớn nào sau đó”.
 
Ông Paik Hak-soon, chuyên gia tại Viện Sejong chuyên nghiên cứu chính sách ở Seoul, nhận định: “Các cuộc tập trận kết thúc thì ít nhất chúng ta không phải lo lắng nhiều về việc cuộc xung đột bất ngờ có thể biến thành cuộc chiến tổng lực”.
 
Theo ông Paik, thái độ sắp tới của Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 7-5. “Nếu Triều Tiên không vừa ý với kết quả cuộc gặp thì chúng ta sẽ phải tiếp tục lo ngại về một hành động khiêu khích quân sự gần biên giới”-ông Paik nói.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.