Liên Hợp Quốc bắt đầu giám sát ngừng bắn tại Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đoàn tiền trạm của Liên Hợp Quốc ngày 16-4 đã chính thức bắt đầu sứ mệnh giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria, bước tiếp theo trong kế hoạch hòa bình do phái viên Liên Hợp Quốc-Liên đoàn Arab, Kofi Annan đề xuất. Tuy nhiên, các quan sát viên sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức khi giao tranh vẫn xảy ra tại nước này dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tuần trước.

Nhóm tiền trạm gồm 6 quan sát viên Liên Hợp Quốc bắt đầu giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria.
Nhóm tiền trạm gồm 6 quan sát viên Liên Hợp Quốc bắt đầu giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria.

Phát biểu với các phóng viên ngay sau khi đặt chân tới Syria, trưởng đoàn tiền trạm Ahmed Himmiche tỏ ý lạc quan về khả năng thành công của sứ mệnh hiện nay: "Chúng tôi đang xúc tiến công tác tổ chức để có thể tiến hành công việc trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng như các nhân viên gìn giữ hòa bình khác, chúng tôi lạc quan về công việc sắp tới”.  

Sự có mặt của nhóm quan sát viên đã nhận được phản ứng tích cực của người dân Syria. Yahya Rini, một cư dân địa phương nói: “Đây là điểm khởi đầu và nó sẽ làm thất bại âm mưu xâm phạm nền chính trị của Syria. Chúng tôi hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đất nước chúng tôi”.

Trong khi đó, lực lượng đối lập tại Syria cho rằng đoàn giám sát của Liên Hợp Quốc là chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây. Một nhà lãnh đạo của phe đối lập Abdulaziz al-Maslad nói: “Chúng tôi không muốn phải chịu thêm cảnh nồi da nấu thịt nữa. Chúng tôi muốn con cái mình được lớn lên trong hòa bình. Chúng tôi cần một giải pháp cho các vấn đề tại đây. Cử nhân viên giám sát lệnh ngừng bắn tới Syria là chưa đủ, chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn nữa”.    

Liên Hợp Quốc cho biết, lệnh ngừng bắn tại Syria còn rất mong manh khi giao tranh vẫn diễn ra rải rác tại nước này. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ Syria và lực lượng đối lập hết sức kiềm chế và tuân thủ lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria chỉ có thể bắt đầu sau khi bạo lực thực sự chấm dứt. "Bất kỳ một vụ nổ súng nhỏ nào, dù không cố ý, cũng có thể phá vỡ quá trình ngừng bắn đang rất mong manh này. Nếu bạo lực tiếp diễn, thậm chí là chỉ rải rác như những gì diễn ra trong vài ngày qua, lệnh ngừng bắn sẽ trở nên bấp bênh và sẽ cản trở hoạt động của các quan sát viên, những người cần được phép tiếp cận bất kỳ nơi nào để có thể giám sát lệnh ngừng bắn”, ông Annan nói.

Vào cuối tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết thứ hai về việc triển khai 250 quan sát viên quốc tế đến Syria. Bất chấp lệnh ngừng bắn, giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe đối lập vẫn diễn ra tại một số khu vực, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng chỉ trong ngày 16-4.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.