Diễn đàn Davos “nóng” với tương lai đồng euro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh một số thành viên Liên minh Châu Âu (EU) chìm ngập trong gánh nặng nợ nần, còn nhu cầu từ hầu như tất cả các nước phát triển suy giảm, bất ổn xã hội gia tăng như là hệ quả của kinh tế yếu kém, phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 42 tại Davos, Thụy Sỹ đã diễn ra sôi nổi với vấn đề tương lai của đồng tiền chung châu Âu.

Với cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng, việc tiếp tục sử dụng đồng euro của 1 số nước thành viên nhất định trong EU là một trong những chủ đề nóng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ. Châu Âu bắt đầu sử dụng đồng euro cách đây 10 năm, nhưng mới chỉ sau 1 thập kỷ, đồng tiền chung này đã có những trục trặc. Mặc dù cuộc khủng hoảng nợ công có vẻ như đang lắng dịu dần, nhưng không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi khi các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề tương lai đồng euro cũng như cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Nhiều chuyên gia kinh tế tại diễn đàn năm nay cho rằng, lãnh đạo của các nước sẽ  tìm ra phương thức để giải quyết vấn đề mà cuộc khủng hoảng nợ công gây ra, vì cuộc khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng tới nhiều nước.

Ông George Soros, người sáng lập quỹ Quanta phân tích vấn đề này khía cạnh tổng thể EU cho rằng: “Có một mối nguy hiểm thực sự rằng, đồng euro sẽ làm hỏng sự liên kết chính trị của EU. Điều này sẽ gây ra những căng thẳng cả về kinh tế và chính trị, từ đó dẫn tới phá hủy EU”.

Về vấn đề Hy Lạp, trong khi các đại biểu đều bày tỏ lo ngại về việc Hy Lạp có rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu hay không, Phó Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Zhu Min cho biết: “Tại thời điểm này, chúng tôi nghĩ rằng, Hy Lạp sẽ không rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hy Lạp đang tiến hành đàm phán về nhiều dự án. Vì thế, chúng tôi vẫn hy vọng đưa Hy Lạp trở về đúng đường, và việc “lệch quỹ đạo” sẽ không thể xảy ra. Thậm chí ngay cả khi tình hình trở nên khắc nghiệt hơn, nó cũng không có nghĩa là đồng euro không thể làm được điều gì ngoài việc sụp đổ”.

Với chủ đề “Sự chuyển đổi lớn: Định hình những mô hình mới”, diễn đàn năm nay, diễn ra rừ 25 đến 29-1, tiến hành 250 phiên thảo luận tập trung vào các đề tài như các mô hình tăng trưởng và việc làm, các mô hình đổi mới lãnh đạo, các mô hình tài nguyên mang tính lâu dài cũng như các mô hình xã hội và công nghệ...

Theo VOV

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.