(GLO)- Sáng 8-9 tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành với ngành nghề kinh doanh là trồng cà phê, buôn bán cà phê và phân bón, thuốc trừ sâu, các loại hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
Ảnh: Nguyễn Diệp
Tham dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh; các ngành chức năng huyện Ia Grai cùng gần 100 xã viên chuyên trồng cà phê
HTX Tâm Thành được thành lập sau khi Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai chương trình hợp tác công tư về cà phê tại Gia Lai từ năm 2013 đến nay. Trong đó, chương trình đã tập hợp nông dân trồng cà phê thành các nhóm, hướng dẫn các nhóm sản xuất cà phê theo bộ quy tắc 4C để được cộng thưởng thêm… nhờ đó thu hút nhiều hộ trồng cà phê tham gia theo nguyên tắc đối tác công tư.
Qua thời gian, đến nay các nhóm trồng cà phê tại xã Ia Hrung thấy cần phải thành lập Hợp tác xã để giúp các hoạt động sản xuất cà phê của các thành viên đạt hiệu quả cao hơn. Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành là HTX đầu tiên trên địa bàn huyện Ia Grai.
(GLO)- Nhiều người có uy tín ở huyện Chư Pưh tiên phong trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương để người dân học tập, noi theo. Trong số đó, điển hình là già làng Siu Biai (làng Phung, xã Ia Phang) với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(GLO)- Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, chương trình bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu nhằm phát hiện các sản phẩm có chất lượng cao. Từ đó, tạo động lực cho các cơ sở đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị để phát triển sản phẩm khu vực nông thôn.
Chiều 6/6, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn phát hiện khoảng 2.000 máy tính bảng, điện thoại iphone... có dấu hiệu vi phạm.
(GLO)- Nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã đầu tư cơ giới hóa các khâu trong quy trình sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí, tăng lợi nhuận trên một diện tích.
(GLO)- Từ ngày 6 đến 7-6, tại xã Yang Bắc, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức hội chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Với việc mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhiều nông dân ở xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên làm giàu. Toàn xã hiện có 461 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
(GLO)- Kinhtedothi.vn dẫn số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 4,2 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,7 tỷ USD (tăng gần 15% về lượng và tăng hơn 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 42 dự án đầu tư mới và 10 lượt điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 136,07 triệu USD.
(GLO)- Theo thông tin từ website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 4-6 tăng 3-4 triệu đồng/tấn, dao động từ 122 triệu đồng đến 123,5 triệu đồng/tấn.
(GLO)- Khi giá cà phê liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, nhiều hộ dân đã đổ xô trồng. Thậm chí, nhiều diện tích cây trồng khác đã được người dân phá bỏ để chuyển sang trồng cà phê.
(GLO)- Với tinh thần “cựu nhưng không cũ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã vận động hội viên tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.
Lãnh đạo NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay vì chênh lệch giữa trong nước và giá quốc tế sẽ còn thu hẹp.
(GLO)- Sau nhiều năm chạm đáy, giá hồ tiêu bắt đầu tăng trở lại. Với đà tăng trưởng như thời gian qua, cây hồ tiêu đang tái khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai.