Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết buôn Biah B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc buôn Biah B (xã Ia Tul, huyện Ia Pa).

Cán bộ và Nhân dân buôn Biah B ký cam kết xây dựng Khu dân cư văn hóa năm 2023. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ và Nhân dân buôn Biah B ký cam kết xây dựng Khu dân cư văn hóa năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Buôn Biah B có diện tích tự nhiên 1.882,7 ha, 280 hộ với 1.207 nhân khẩu, trong đó dân tộc Jrai là 252 hộ với 1.118 khẩu. Hiện buôn còn 35 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo. Nhân dân trong buôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hệ thống chính trị buôn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ vậy, kinh tế-xã hội của buôn những năm qua tương đối phát triển, đời sống vật chật, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Buôn hiện có 1 nhà văn hóa để người dân sinh hoạt; 1 sân bóng để tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; được phủ sóng điện thoại và có thể truy cập internet; 100% hộ dân có điện thắp sáng; 94,9% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 96% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh; 75,9% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. Buôn bảo tồn và phát triển được 6 bộ cồng chiêng, có 12 nghệ nhân dệt thổ cẩm. Năm 2022, buôn có 245 hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) tặng quà cho cán bộ và bà con buôn Biah B. Ảnh: Vũ Chi
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) tặng quà cho cán bộ và bà con buôn Biah B. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương, hệ thống chính trị buôn và nhân dân đã chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, xây dựng buôn Biah B ngày càng phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của buôn còn cao; hiệu quả sản xuất, kinh doanh cùng một số chỉ số tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận buôn cần bám sát chỉ đạo của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của bà con, chính quyền địa phương cùng hệ thống chính trị buôn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế hộ, nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế…

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa phát động quyên góp, ủng hộ gia đình bà Hiao H’Pum-hộ nghèo đặc biệt khó khăn của buôn Biah B được trên 14 triệu đồng.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt tặng cán bộ và nhân dân buôn Biah B một phần quà; HĐND tỉnh tặng buôn 5 triệu đồng; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng trao tặng buôn 1 phần quà.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.