Chung tay chia sẻ Tết cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang cận kề cũng là lúc các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế được các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai thực hiện. Tất cả đều đồng lòng, chung sức để người người, nhà nhà đều có Tết.
Sẻ chia với bà con kiều bào nghèo
Một buổi sáng cuối năm, khi người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết, chuyến xe chở đoàn công tác do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn bắt đầu lăn bánh hướng về Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Trên hành trình mang Tết đến với bà con Việt kiều nghèo tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan tâm sự: “Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì chúng tôi sẽ trực tiếp qua thăm và trao tặng quà cho bà con. Qua đó nắm bắt tình hình đời sống của bà con cũng như động viên bà con cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, qua Hội Khmer-Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng 100 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho bà con người Việt nghèo tại nước bạn để có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ratanakiri-hồ hởi: “Được nhận quà ai cũng vui nhưng càng ý nghĩa hơn khi đó là quà của quê hương, đồng bào, của sự sẻ chia và tinh thần dân tộc. Chúng tôi đã rà soát, lập danh sách và thông báo cho bà con, sau khi trở về sẽ kịp thời trao tặng để mọi người chuẩn bị đón Tết”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang) trao quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Kỳ Anh
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang) trao quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Kỳ Anh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm: “Việc tặng quà Tết cho bà con Việt kiều nghèo tại tỉnh Ratanakiri là hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện trong những năm qua với mong muốn chia sẻ với những khó khăn cũng như động viên bà con xa xứ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cảm nhận hương vị của ngày Tết cổ truyền dân tộc nơi đất khách quê người”.
Không ai bị bỏ lại phía sau
Từ đầu tháng 1 đến nay, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn ra sôi nổi. Mỗi ngày trôi qua lại có hàng ngàn suất quà Tết đem tình cảm, tấm lòng sẻ chia của nhà hảo tâm trao gửi đến những trường hợp khó khăn. Theo số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 27-1 đã có trên 23 ngàn suất quà với tổng trị giá trên 11,7 tỷ đồng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng tới các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Bà Phùng Thị My Ni-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang)-cho biết: “Đầu tháng 1 đến nay, từ nguồn phân bổ của Mặt trận các cấp, sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chúng tôi đã trao tặng 578 suất quà Tết trị giá hơn 214 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Mỗi suất quà được trao đi là sự hỗ trợ thiết thực giúp các trường hợp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thêm đầm ấm, an vui”.
Không chỉ là những phần quà Tết, nhiều hộ nghèo còn náo nức đón xuân trong ngôi nhà mới. Vừa rồi, bà Đinh Thị Đẽp (SN 1943, làng Brăng, xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro) được chuyển vào ngôi nhà “Đại đoàn kết” do Công ty cổ phần Đak Srông tài trợ kinh phí 50 triệu đồng để xây dựng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, người đàn bà neo đơn sống trong ngôi nhà xập xệ, cũ nát có lẽ chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại được ở trong ngôi nhà kiên cố, chẳng sợ nắng mưa như bây giờ. Bà Đẽp xúc động nói: “Với mình như thế này đã là Tết rồi. Mình vui lắm, chẳng dám mong gì hơn. Cảm ơn các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ mình”. 
Ông Nguyễn Đức Tuấn-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đak Srông-cho biết: "Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng trong năm qua các hoạt động an sinh xã hội vẫn luôn được Công ty duy trì thực hiện thông qua việc hỗ trợ người nghèo về nhà ở, sinh kế cũng như thăm hỏi, tặng quà mỗi khi Tết đến, xuân về. Mỗi phần quà nhằm chia sẻ khó khăn, động viên để bà con có thêm nghị lực, điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, Công ty cũng đã tổ chức trao tặng 575 suất quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng cho các hộ nghèo của xã Đak Tơ Pang và thị trấn Kông Chro để bà con có điều kiện vui xuân, đón Tết".
Khắp mọi nơi, chương trình “Xuân đoàn kết-Tết sẻ chia”, “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy” được tổ chức… đã mang đến nguồn động viên quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội. Bằng tinh thần sẻ chia, sự đồng cảm, cả xã hội đang chung tay để hỗ trợ, cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau đón Tết đầm ấm, an vui.
LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.