Đề thi Khoa học tự nhiên có sự phân hóa cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù là năm thứ hai triển khai thi theo bài thi tổ hợp 3 môn nhưng nhiều thí sinh vẫn tỏ ra khá mệt mỏi khi phải trải qua một buổi thi kéo dài với lượng kiến thức quá nhiều. Đề thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) năm nay được các thí sinh đánh giá khá dài và có sự phân hóa rõ ràng.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy



Bài thi KHTN gồm 3 môn: Hóa học, Sinh học, Vật lý. Mỗi môn thi gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Thời gian nghỉ giữa các môn thi là 10 phút. Đánh giá về đề thi năm nay, nhiều thí sinh cho rằng đề có sự phân hóa rõ ràng. Mỗi môn có khoảng 20 câu hỏi dễ, phù hợp cho các học sinh trung bình để lấy điểm xét tốt nghiệp. 20 câu còn lại mang tính phân loại học sinh rõ ràng với mức độ khó tăng dần. Thở phào sau khi hoàn thành bài thi KHTN, em Nguyễn Thanh Hòa-điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) nhận thấy mình làm được khoảng 80% khối lượng đề thi. “Đề thi đều nằm trong kiến thức mà tụi em đã được học. Đề thi cả hai môn Hóa học và Vật lý có khoảng 10 câu khá khó, em làm cũng không chắc chắn lắm”-Thanh Hòa chia sẻ.

Giám thị căn dặn thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Nguyễn Giang
Giám thị căn dặn thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Nguyễn Giang



Với sự phân hóa cao của đề thi năm nay, thí sinh sẽ rất khó để lấy được điểm tối đa. Em Đỗ Công Tuyền-điểm thi trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) chia sẻ: “Em thi cả 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học rất căng thẳng và không vui vì đề thi năm nay khó hơn năm 2017. Em đã ôn đề của năm ngoái, làm bài được 8-9 điểm nhưng năm nay để được điểm 8-9 khó lắm. Cả 3 môn khoảng 20-25 câu đầu bám sát theo kiến thức lớp 12 em đã học, nhưng bắt đầu từ câu 26 trở đi thì độ khó tăng dần lên. Đặc biệt ở các câu cuối cùng là những bài tính toán phức tạp nên em không hài lòng lắm với kết quả của mình”.

Đặc thù là những môn thiên về thực hành, vận dụng nhiều công thức để tính toán nên các môn Hóa học, Vật lý luôn tạo nên áp lực rất lớn cho các thí sinh bởi lượng kiến thức khá rộng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác. Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Pah) cho rằng: “Ở môn Hóa học, phần lý thuyết tương đối dễ. Thí sinh ôn luyện kỹ kiến thức không khó để hoàn thành. Phần bài tập có đến 10 câu rất khó, có những câu đánh đố, đòi hỏi thí sinh phải tư duy và xem xét kỹ các dữ liệu đề thi đưa ra để không bị chệch hướng. Môn Vật lý gây khó ở phần giải bài tập, liên quan tới liên hệ với một số kiến thức trong chương trình lớp 11”.

Thầy Nguyễn Bảo Hoàng-giáo viên dạy Hóa-Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) nhận định: “Đề thi môn Hóa học có tính chất phân loại học sinh khá giỏi cao. Với học sinh học sinh trung bình và trung binh khá có thể đạt điểm từ 5-7. Để đạt được điểm 8 trở lên phải là những học sinh giỏi thực chất, có nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt”.

Các thí sinh xem lại bài thi sau khi hoàn thành tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Ảnh: Phan Lài
Các thí sinh xem lại bài thi sau khi hoàn thành tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Ảnh: Phan Lài



Mặc dù có nhiều câu lý thuyết, song đề thi môn Sinh học được các thí sinh đánh giá là quá dài, nhiều em làm không kịp, đành phải đánh “lụi” để kịp thời gian nộp bài. “Đề thi dài quá, em không phân bổ kịp thời gian để làm cho hết bài. Đề thi  Sinh học có nhiều câu đánh đố, khiến em mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Em thấy đề thi năm nay khó hơn các đề thi thử mà nhà trường đã cho bọn em thi trước đây. Em nghĩ năm nay môn Hóa học sẽ làm được 6,25 điểm, môn Vật lý và Sinh học chỉ đạt điểm trung bình”-thí sinh Lê Đức Hiếu (lớp 12 A7, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết. Là thí sinh đã hoàn thành các môn thi Đại học, em Nguyễn Thị Tú Linh dự thi khối B với 3 môn Toán, Hóa, Sinh tại điểm thi Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) cho biết: “Đề thi môn Sinh học khá dài, nhiều câu lý thuyết, kiến thức tập trung vào chương trình học lớp 12 nhưng em chỉ chắc chắn làm được khoảng 6 điểm”.

1 Thí sinh kém vui sau bài thi KHTN. Ảnh:  Nguyễn Tú
Thí sinh kém vui sau bài thi KHTN. Ảnh: Nguyễn Tú



Nhìn chung, tại các điểm thi trong toàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được đảm bảo, không xảy ra trường hợp thí sinh vi phạm quy chế nào. Chỉ riêng Sáng nay tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah) có một số trường hợp thí sinh quên đem theo thẻ dự thi, giấy chứng minh nhân dân nhưng đều đã được lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ đưa về lấy kịp thời, giúp các em tiếp tục hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Sau khi hoàn thành với bài thi KHTN khá căng thẳng, chiều nay (26-6), các thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi với môn Ngoại ngữ.

3 Các thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên sáng nay tại điểm thi số 8 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah). Ảnh: Lê Hòa
 Các thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên sáng nay tại điểm thi số 8 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah). Ảnh: Lê Hòa
 Sáng 26-6, 5.881 thí sinh (vắng 44 thí sinh) tham gia làm bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học đối với thí sinh khối giáo dục phổ thông, Vật lý, Hóa học đối với thí sinh khối Giáo dục thường xuyên) đạt tỷ lệ 99,72%. Ông Đinh Cao Phạn- Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn thanh tra Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cho biết: “Đến thời điểm này, theo ghi nhận của các thanh tra viên cắm chốt tại 37 điểm thi và đoàn thanh tra lưu động thì kỳ thi đang được diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sau 3 bài thi (Ngữ văn, Toán học, Tổ hợp Khoa học tự nhiên), không có thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ coi thi làm đúng trách nhiệm, không phát hiện phao thi cả bên trong và bên ngoài điểm thi”.
  2-Thanh niên tình nguyện Huyện Đoàn Phú THiện tiếp nước cho thí sinh. Ảnh: Đức Phương
Thanh niên tình nguyện Huyện Đoàn Phú THiện tiếp nước cho thí sinh. Ảnh: Đức Phương

Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.