Phát triển hệ thống xe buýt công cộng: Nhu cầu bức thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị văn minh và hiện đại, việc đầu tư phát triển hệ thống xe buýt trong nội thành đang trở thành nhu cầu bức thiết.

Nhu cầu bức thiết

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được coi là hình thức phổ biến nhất ở các thành phố hiện nay. Hình thức vận tải này có ý nghĩa thiết thực trong việc giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tránh ách tắc. Hơn nữa, đây là lựa chọn tối ưu cho đại bộ phận người dân có thu nhập thấp.

 

Xe buýt của Đức Long Gia Lai.                                                                                                          Ảnh: K.N.B
Xe buýt của Đức Long Gia Lai. Ảnh: K.N.B

Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, TP. Pleiku tập trung dân cư đông đúc, cùng các doanh nghiệp lớn, nhỏ và khu-cụm công nghiệp. Việc giao thương, buôn bán trở nên rất sôi động, nhu cầu đi lại của người dân từ đó cũng tăng cao. Tuy nhiên, việc lưu thông trong thành phố vẫn chủ yếu thực hiện bằng phương tiện cá nhân hoặc taxi với chi phí cao.

Việc mở tuyến xe buýt nội thành vì vậy trở thành nhu cầu bức thiết của người dân, đáp ứng tình hình phát triển của thành phố. Bà Hà Thị Xuân Sương-một người dân tại TP. Pleiku, cho biết: “Tôi không đi được xe máy, khi muốn đi đâu phải sử dụng taxi nhưng chi phí quá cao, nếu có tuyến xe buýt thì tốt”. Còn chị Nguyễn Thị Hà-sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thì: “Ngày nào tôi cũng đi học từ Cầu số 3 đến Trường Cao đẳng Sư phạm và ngược lại, tính ra một tháng tốn khá nhiều tiền xăng. Nếu có tuyến xe buýt trong thành phố sẽ rất tiện lợi cho những sinh viên như tôi”.

Ngoài việc tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, việc xây dựng hệ thống buýt công cộng nội thành, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân là đòi hỏi đang đặt ra đối với TP. Pleiku.

Cần sự hỗ trợ từ chính quyền

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bến xe trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, Bến xe Đức Long Gia Lai đã phát huy vai trò tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu của hành khách đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, Công ty đang sở hữu hơn 20 đầu xe buýt chạy các tuyến Pleiku-Phú Nhơn, Pleiku-Chư Prông, Pleiku-An Khê, Pleiku-Đức Cơ. Đại diện lãnh đạo Công ty cho biết đang có chủ trương đầu tư thêm tuyến xe buýt nội thành Pleiku với quy mô trên 10 chiếc, đảm bảo nhu cầu đưa đón người dân đi lại trong thành phố, đặc biệt là kết nối với các đầu mối như sân bay, bến xe, trường học...

Ông Trần Cao Châu-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi thấy rõ nhu cầu bức thiết phải xây dựng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt trong nội thành Pleiku. Phương tiện giao thông thuận lợi cũng là điều kiện quan trọng và cần thiết để phát triển kinh tế”.

Theo ông Trần Cao Châu, Đức Long Gia Lai đã lên kế hoạch đầu tư hệ thống xe buýt từ khá lâu, dự định giai đoạn I sẽ đưa vào hoạt động khoảng 10 xe chất lượng cao với lộ trình cụ thể về điểm đón, trả khách cố định.

Được biết, Sở Giao thông-Vận tải ủng hộ những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xe buýt công cộng trên địa bàn thành phố. Sở sẽ hỗ trợ và giải quyết nhanh gọn về mặt thủ tục pháp lý giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Việc xây dựng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt rõ ràng đang là nhu cầu bức thiết trong việc phát triển hạ tầng giao thông, góp phần đưa TP. Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2020.

Mai Tiên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.