Đổi thay ở Ia Blứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, Ia Blứ là một trong 2 xã điểm của huyện Chư Pưh hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả đáng trân trọng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân xã Ia Blứ sau 10 năm thành lập (2006-2016).

Ngay từ khi được chọn là một trong 2 xã điểm (Ia Blứ và Ia Phang) của huyện Chư Pưh về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ia Blứ đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, xã tăng cường tổ chức tập huấn cho các thành viên trong tổ quản lý, tổ giám sát ở thôn, làng và người dân để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, hiểu rõ về cách tiếp cận và tham gia xây dựng nông thôn mới; ban hành Nghị quyết về mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Trạm Y tế xã Ia Blứh đạt chuẩn quốc gia.                              Ảnh: P.L
Trạm Y tế xã Ia Blứ đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: P.L

Xã cũng tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả; tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất cho bà con nhân dân. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tổng số vốn đầu tư cho nông thôn mới trên địa bàn xã là gần 155 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là 2,2 tỷ đồng. Với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã tích cực tham gia xây dựng đường giao thông và đóng góp tiền mặt, hiến 2.200 m2 đất, 1.453 ngày công lao động.

Sau 5 năm (2011-2015) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ia Blứ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của chương trình. Theo đó, 100% đường liên xã được nhựa hóa, 74,6% đường liên thôn được cứng hóa, 71,2% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 49,4% hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; 98,5% các hộ trong xã được sử dụng điện an toàn thường xuyên; 70% các trường học thuộc xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; chợ Ia Blứ được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân; 6/6 thôn, làng có nhà văn hóa đạt chuẩn; 3/6 thôn, làng có hệ thống internet; không còn nhà tạm bợ, dột nát, 82,3% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; thu nhập bình quân đạt hơn 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,38%; 92% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; xã có 1 tổ hợp tác xã kinh tế làm dịch vụ môi trường; 73% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 6/6 thôn, làng đạt chuẩn văn hóa; 98,4% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, hệ thống chính trị-xã hội vững mạnh; tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định…

Nói về những thành công trong xây dựng nông thôn mới, ông Phan Văn Linh-Chủ tịch UBND xã Ia Blứ cho biết: Chúng tôi rất vui mừng, tự hào khi xã đã hoàn thành được các tiêu chí theo quy định. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy có hiệu quả vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn xác định, đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là mục tiêu trước mắt; mục tiêu lâu dài là phải tiếp tục giữ vững và tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.