Công tác mặt trận tích cực góp phần thành công cuộc bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2016-2021 theo đúng thời gian, quy trình, tiến độ quy định. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.
 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện quy trình hiệp thương. Ảnh: T.N
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện quy trình hiệp thương. Ảnh: T.N

Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  các cấp trong tỉnh thực hiện theo quy định mới Luật BC năm 2015, cùng các hướng dẫn của Trung ương như tại địa phương số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là dân tộc thiểu số xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, chú trọng hơn quy định tiêu chuẩn của đại biểu về trình độ chuyên môn, sức khoẻ, kinh nghiệm công tác và uy tín... Qua đó, ứng cử viên phải tiêu biểu và  thật sự xứng đáng”.

Bên cạnh đó, để làm cơ sở cho cử tri lựa chọn những người thật sự có đức, có tài làm người đại biểu của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  các cấp đã chú trọng thành phần, số lượng người ứng cử phải bảo đảm cơ cấu hợp lý người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo  tỷ lệ người ngoài đảng và đại biểu người trẻ tuổi được giới thiệu trong danh sách chính thức người ứng cử.

 

Cử tri phát biểu ý kiến với ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ảnh: T.N
Cử tri phát biểu ý kiến với ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ảnh: T.N

Qua thực hiện quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đang sinh sống và công tác tại tỉnh, trong tổng số 13 ứng cử viên. Đồng thời lập danh sách có 132 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã lập danh sách 1.014 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 222 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hiệp thương lập danh sách 9.997 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo cơ cấu theo quy định...

Đồng thời sau khi hoàn thành hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động BC theo luật định. Trong đó, riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã  phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức cho 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh tại 18 điểm theo 3 ban BC đại biểu Quốc hội, đồng thời tổ chức cho 132 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 18 điểm theo 23 ban BC đại biểu HĐND tỉnh.

Cùng với công tác chuẩn bị cho cuộc BC đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ cũng hướng mạnh hoạt động về cơ sở và khu dân cư. Đồng thời, thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở; phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giám sát cuộc BC... Đặc biệt, MTTQ đã phát huy vai trò trong trong việc tổ chức tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về cuộc BC. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp còn  phối hợp và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác BC ở địa phương, cũng như tham gia công tác cứu trợ khắc phục hậu quả hạn hán, ổn định sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân và an sinh xã hội, ổn định tình hình ở cơ sở, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, lập thành tích thiết thực chào mừng BC.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng đã quan tâm triển khai tuyên truyền về BC đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương hướng về cuộc BC. Thông qua sinh hoạt của các đoàn thể và họp dân tại thôn, làng, tổ dân phố, kết hợp giữa phổ biến vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BC đạt tỷ lệ cao, để ngày BC thật sự trở thành ngày hội của toàn dân... Đồng thời, chú trọng tuyên truyền vận động quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.N
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.N

Hòa cùng cả nước, cử tri các dân tộc tỉnh nhà đã nô nức đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia cuộc BC tại 1.615 khu vực bỏ phiếu. BC diễn ra đảm bảo trật tự an toàn và đúng luật. Cử tri đã cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tỷ lệ cử đi tri tham gia bỏ phiếu BC đạt 99,79% so với tổng số cử tri ghi trong danh sách. Qua đó, cử tri đã bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 80 đại biểu HĐND tỉnh, 606 đại biểu HĐND cấp huyên, 5.985 đại biểu HĐND cấp xã, góp phần cho thành công BC.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Văn Điềm cho biết thêm: “Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công tác theo kế hoạch năm, hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm về công tác MTTQ tham gia trong cuộc BC, gắn với phối hợp tổng kết công tác BC tại các địa phương. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc BC tại địa phương và thông báo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền để trình bày theo chương trình quy định tại kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).