Khảo sát công tác phát hành Báo Gia Lai tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-7, đoàn công tác do ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Cơ về công tác phát hành báo trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện Đức Cơ.

  Quang cảnh buổi làm việc giữa Báo Gia Lai và UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi làm việc giữa Báo Gia Lai và UBND huyện Đức Cơ về công tác phát hành báo. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện cho biết, hiện nay trên địa bàn có 43 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ấn phẩm Báo ảnh Gia Lai miễn phí; 169 đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng trở lên được cấp Báo Gia Lai hàng ngày miễn phí. Việc cấp miễn phí báo cho các đối tượng thời gian qua đảm bảo đúng, đủ và kịp thời cũng như phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc. Tuy nhiên, hiện nay, việc cấp Báo ảnh Gia Lai cho các đối tượng còn những tồn tại hạn chế như: cấp trùng, chưa đúng đối tượng, chậm.

Thay mặt UBND huyện Đức Cơ, ông Siu Luynh đề xuất: Thời gian tới nên mở rộng cấp Báo ảnh Gia Lai cho các trường dân tộc nội trú và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng ghi nhận Báo Gia Lai hàng ngày đã thông tin kịp thời các hoạt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện cũng như biểu dương gương người tốt, việc tốt trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của huyện trong thời gian qua để công tác phát hành Báo ảnh Gia Lai và Báo Gia Lai hàng ngày đến bạn đọc. Tuy nhiên, việc phát hành còn chậm, còn xảy ra tình trạng phát hành chưa đúng hoặc trùng đối tượng. Cùng với đó, trên địa bàn còn nhiều chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng bộ cơ sở chưa đặt mua Báo Gia Lai hàng ngày theo đúng quy định. Chính vì thế, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt các quy định về cấp miễn phí Báo ảnh Gia Lai và đặt mua Báo Gia Lai hàng ngày.

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.