Nam thanh niên ngủ nhờ qua đêm bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai nam thanh niên không quen biết xin ngủ nhờ qua đêm tại một nhà dân thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội), đến nửa đêm một nam thanh niên về trước, người còn lại tử vong chưa rõ nguyên nhân.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13-11, có 2 thanh niên không quen biết xin vào nằm nhờ nhà anh Đức Nh. (trú tại xã Ngọc Hồi) vì đang trong tình trạng say rượu.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 1 thanh niên đi về trước, còn lại 1 thanh niên ở lại nằm ngủ, vào khoảng 8 giờ ngày 14-11, anh Đức Nh. phát hiện thanh niên đang nằm ở nhà mình đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc. Xác định đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau: Nam giới (khoảng 30 tuổi), cao khoảng 1 m 65, trên mu bàn tay trái (giữa ngón cái và ngón trỏ) có hình xăm hai ngôi sao. Mặc áo nỉ dài tay màu đen, ngực áo có hình logo hãng Adidas, mặc quần nỉ dài màu đen có chữ Adidas

Ai biết danh tính và người thân của nạn nhân xin thông báo cho Công an huyện Thanh Trì (ông Vũ Thanh Bình, Đội Điều tra Tổng hợp - SĐT: 0948102871) hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc.

Theo Ngô Nhung (NLĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.