Kịp thời giải cứu nạn nhân trong đám cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-3, thông tin từ Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau 3 ngày được giải cứu từ vụ cháy nhà, đến nay sức khỏe và tâm lý của ông Nguyễn Kim Phượng (SN 1966, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã ổn định, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.  
Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1-3, nhận được tin báo của người dân tại số nhà 89 Trần Quang Diệu, phường An Phú, thị xã An Khê xảy ra vụ cháy nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc Hà và Ông Nguyễn Kim Phượng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê nhanh chóng cử 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Anh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Anh
Lúc này, lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, người dân xung quanh vô cùng hoảng loạn, theo tin báo có 1 người bị mắc kẹt bên trong chưa thoát ra ngoài được. Lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã triển khai đội hình tìm kiếm người bị nạn tại các khu vực tầng 1 và tầng trệt của ngôi nhà. Khoảng 19 giờ 46 phút, tổ trinh sát đã phát hiện nạn nhân là ông Nguyễn Kim Phượng đang nằm tại khu gara để ôtô phía sau trong tình trạng ngạt khói và hoảng loạn tâm lý. Tổ trinh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Qua thống kê ban đầu, hậu quả của vụ cháy gây thiệt hại về tài sản hơn 83 triệu đồng.   
 Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.