Gia Lai: Khai mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2563

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 17 tháng 4 năm Kỷ Hợi (21-5), tại Chùa Bửu Thắng - Thành phố Pleiku, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai mạc mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

 

Các vị tu sỹ trẻ tại Lễ kiết giới An cư. Ảnh: T.N
Các vị tu sỹ trẻ tại Lễ kiết giới An cư. Ảnh: T.N

Tham dự khai mạc An cư Kiết hạ có Hoà thượng Thích Từ Hương - thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, là vị cao tăng trực tiếp chủ trì và chứng minh cho buổi Lễ. Về phía lãnh đạo Giáo hội tại địa phương có Thượng tọa Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng các vị cao tăng giáo phẩm trong Ban chứng minh và các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai...

Mùa An cư Kiết hạ năm nay tại Gia Lai được tiến hành ở 5 điểm gồm: Chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa), Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê). Riêng tại Thành phố Pleiku có 3 điểm là Chùa Bửu Thắng và Bửu Sơn, Tịnh xá Ngọc Phúc. Tất cả có khoảng hơn 350 vị chức sắc và tăng ni các chùa, tịnh xá trong toàn tỉnh cùng thực hiện mùa tu học tập trung để trau dồi giới luật và giới hạnh. Trong đó, riêng tại điểm An cư Kiết hạ tại Chùa Bửu Thắng có khoảng gần 100 vị.

Hoà thượng Thích Từ Hương (khoát y đội mũ) đang làm nghi thức niệm hương và  Chứng minh buổi khai mạc An cư Kiết hạ
Hoà thượng Thích Từ Hương (khoát y đội mũ) đang làm nghi thức niệm hương và Chứng minh buổi khai mạc An cư Kiết hạ. Ảnh: T.N



Trong thời gian 3 tháng, từ nay đến rằm tháng bảy Âm lịch, là mùa tu học tập trung của toàn thể tăng ni theo truyền thống của Phật giáo.  Đồng thời trong dịp An cư Kiết hạ năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai còn bố trí thời gian, chương trình để đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến các chuyên đề chính sách đại đoàn kết dân tộc, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo, Kế hoạch  của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Đề án “tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Đồng thời bên cạnh đó, ngành chức năng của tỉnh sẽ tham gia phổ biến Luật tín ngưỡng - tôn giáo và những vấn đề liên quan trong hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo tại địa phương, giúp chức sắc và tăng ni thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.