Chư Pưh: Nhóm đối tượng cố ý gây thương tích lãnh án 107 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-12, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Siu Trương (SN 2001), Rmah Bơ (SN 1999), Siu Sương (SN 2002), Kpuih Un (SN 2002), Ksor Thiêp (SN 1995, cùng trú tại xã Ia Hrú) về tội "Cố ý gây thương tích".  
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 19 giờ ngày 1-3-2020, Siu Trương đã rủ Siu Sương, Kpuih Un, Rmah Bơ và Ksor Thiêp đuổi theo để đánh lại những người thanh niên thôn Plei Thông B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì tất cả đồng ý. Sau đó, cả nhóm đã dùng các hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao bấm, dao rựa, gậy gỗ... đánh anh Kpă Klom (SN 1987, trú tại thôn Plei Thông B, xã Ia Hrú). Hậu quả, anh Klom bị tổn thương cơ thể 26%.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Lê 
Căn cứ hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt Siu Trương 30 tháng tù, Siu Sương 24 tháng tù, Kpuih Un 15 tháng tù, Rmah Bơ 20 tháng tù và Ksor Thiêp 18 tháng tù.
QUANG LÊ

Có thể bạn quan tâm