Bàng hoàng cảnh nam thanh niên bị chém gục tại tiệm trà chanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm nghi phạm khai nhận vì mâu thuẫn với nạn nhân khi chơi game nên rút mã tấu đi trả thù.



Sáng 17-2, đại diện Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ và đang mở rộng hồ sơ để xử lý toàn bộ nhóm thanh thiếu niên chém người trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14-2, tại tiệm trà chanh Chill (số 214 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), 10 đối tượng đã rủ nhau dùng mã tấu chém trọng thương 1 thanh niên.


 

 Nạn nhân (khoanh đỏ) bị một đối tượng chém gục bằng mã tấu
Nạn nhân (khoanh đỏ) bị một đối tượng chém gục bằng mã tấu



Trích xuất camera, khi thấy anh Hà Gia Huy (SN 1997, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang dọn dẹp tại quán, một nhóm thanh thiếu niên xông vào đập phá bàn ghế và chém nạn nhân 1 nhát ở tay.

Không dừng lại, một trong số đối tượng trên tiếp tục lao đến, dùng mã tấu chém 1 nhát chí mạng vào đầu anh Hà Gia Huy. Nạn nhân gục ngay tại chỗ. May mắn, anh Huy được người dân gần đó đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.


 

Nạn nhân (khoanh đỏ) bị một đối tượng chém gục bằng mã tấu
Nạn nhân (khoanh đỏ) bị một đối tượng chém gục bằng mã tấu



Nhận được tin báo, ngay trong đêm 14-2, Công an quận Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc, triệu tập ngay 10 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vì mâu thuẫn với nhóm của anh Huy ở 1 tiệm Internet nên rủ nhau cầm mã tấu đi trả thù.

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm