Đà Nẵng: Một thiếu niên 14 tuổi bị chém nứt sọ vì... liếc mắt ở quán nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vì cái liếc mắt ở quán nhậu, nhóm Nhật, Thành, Đức đã chém nứt sọ một thiếu niên 14 tuổi.

 

 Hung khí bị công an thu giữ - Ảnh: Nguyễn Tú
Hung khí bị công an thu giữ - Ảnh: Nguyễn Tú




Sáng 6.11, liên quan vụ chém nứt sọ một thiếu niên 14 tuổi vì liếc mắt ở quán nhậu, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Nguyễn Hữu Thiện Nhật (18 tuổi), Lê Nguyễn Công Thành (19 tuổi) và Đoàn Văn Đức (19 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) cùng tội giết người, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

Theo hồ sơ công an, trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26.10, Võ Ngọc Quân (24 tuổi), P.N.T.N (14 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và nhóm bạn tên Vũ, Đạt, Phương, Đông, Tuấn, Huy (chưa rõ lai lịch) nhậu ở một quán nhậu trên đường Lương Nhữ Hộc (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).

Nhóm của Nhật, Thành và Trung, Khoa, Bảo, Quyên, Khuê (chưa rõ lai lịch) vào nhậu sau và ngồi bàn gần đó.


 

Lê Nguyễn Công Thành bị khởi tố tội giết người - Ảnh: Nguyễn Tú
Lê Nguyễn Công Thành bị khởi tố tội giết người - Ảnh: Nguyễn Tú




Nhóm Quân, P.N.T.N thấy đông người, nên "nhìn qua" làm Nhật thấy khó chịu, cho rằng P.N.T.N liếc mắt lườm nhóm mình nên hai nhóm chửi nhau. Cùng lúc, một người trong nhóm P.N.T.N nghe điện thoại, Nhật tưởng đối thủ gọi thêm đồng bọn để đánh nhau nên quyết định ra tay trước.

Nhật, Thành nói cả nhóm rời quán rồi ghé nhà Phan Hồng Quân (17 tuổi) ở chợ Hòa Cường gần đó mượn kiếm Nhật, mã tấu, rủ thêm bạn cùng xóm với Quân là Trần Hữu Ngọc Tiến (18 tuổi) đi chém người.

Nhật, Thành gọi thêm Đoàn Văn Đức (19 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu), cả 5 quay lại quán nhậu. Thấy P.N.T.N ngồi quay lưng ra đường, Thành cầm mã tấu xông vào chém thẳng xuống đầu P.N.T.N, Nhật cũng vung kiếm Nhật chém loạn xạ vào bàn nhậu, trúng lưng Trần Quốc Tuấn và một số khách đang bỏ chạy.



 

 Nguyễn Hữu Thiện Nhật- Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyễn Hữu Thiện Nhật- Ảnh: Nguyễn Tú
Đoàn Văn Đức-Ảnh: Nguyễn Tú
Đoàn Văn Đức-Ảnh: Nguyễn Tú



Thấy P.N.T.N gục xuống, 2 tay ôm đầu đầy máu, Nhật nhẫn tâm chém tiếp, Đức dùng mũ bảo hiểm đánh bồi khiến nạn nhân gục hẳn.

Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu rà soát, xác minh, bắt Thành, sau đó bắt thêm Nhật, Đức, thu giữ 1 kiếm Nhật dài 99 cm và 1 con dao dài 58 cm.

Hậu quả của vụ liếc mắt ở quán nhậu là P.N.T.N bị chém nứt sọ, chấn thương sọ não, mảnh xương vỡ găm vào não gây nguy kịch. P.N.T.N thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời, thương tích 16%. 

Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm