Không có tiền về quê ăn Tết, thanh niên bịa chuyện bị chém, cướp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho hay, đơn vị này vừa làm rõ việc một nam thanh niên ở địa phương tạo hiện trường giả về vụ bị cướp chặn đường, chém và cướp đi số tiền 28 triệu đồng.
Nguyễn Xuân Phú tại Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Xuân Phú tại Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Cụ thể, hồi 19h30 ngày 23/1/2020, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Phú (SN 1984, trú tại khu Đồng Bành, xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Theo đó, trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà ở khu Đồng Bành, khi đi đến đường J Bích (thuộc xóm Mít, thị trấn Yên Lập), anh Phú bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm anh ngã ra đường. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái của anh Phú và cướp đi số tiền 28 triệu đồng.
Không những thế, nội dung này còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Lập đã tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định thương tích của anh Phú.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã đấu tranh làm rõ sự việc.
Theo đó, do đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên Phú đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà.
Công an huyện Yên Lập đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Phú về hành vi khai báo gian dối.
Theo Tuấn Trung (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.