Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã vì tội trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo tin từ Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22-10-2019, Công an thị xã Ayun Pa đã phối hợp với Công an xã Ia Trốk và Công an huyện Ia Pa bắt đối tượng có lệnh truy nã là Siu Thiu (SN 1995, trú tại thôn Plơi RNgôl, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Siu Thiu. Ảnh: An Nhân
Đối tượng Siu Thiu. Ảnh: An Nhân
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 11-7-2019, sau khi nhậu cùng với nhóm bạn tại thị xã Ayun Pa, Siu Thiu ra về đến đoạn đường vào rẫy nhà ông Nguyễn Đình Hưng (SN 1959, trú tại số 10 đường Nguyễn Huệ, tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) thì tìm cách đột nhập vào bên trong nhà ông Hưng từ cửa sau, thấy không có ai ở nhà, Siu Thiu đã bắt trộm 1 con chim cu gáy. Sau đó, ông Hưng trở về nhà thì phát hiện bị mất trộm 1 con chim cu gáy, 18,5 triệu đồng tiền mặt và 1 vòng vàng đeo tay loại vàng 18K nên trình báo sự việc cho cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác minh, Công an thị xã Ayun Pa xác định Siu Thiu là thủ phạm vụ trộm và thu giữ 1 con chim cu gáy của ông Hưng tại nhà Siu Thiu. Kết quả trưng cầu định giá con chim cu gáy (chim còn sống) có giá trị 800.000 đồng. Sau đó, Siu Thiu đã bỏ trốn khỏi địa phương hòng trốn tránh pháp luật trước khi bị lực lượng Công an huyện Ia Pa bắt giữ. 
Được biết, đối tượng Siu Thiu trước đó đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích thì đã tái vi phạm.
An Nhân

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.