Ia Pa: Đối tượng thứ 4 trong nhóm trộm bò lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-6, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (Gia Lai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Non (SN 1979, trú tại làng Briu 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Bị cáo Rah Lan Non đứng trước tòa. Ảnh: Cao Phong
Bị cáo Rah Lan Non đứng trước tòa. Ảnh: Cao Phong
Liên quan đến vụ án này, vào tháng 9-2018, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo: Rah Lan Krik (SN 1982, trú tại làng Pleipa Ama Lim 1), Kpă Ân (SN 1989, trú tại làng Pleipa Ama Briu 2), Rah Lan Son (SN 1982, trú tại làng Pleipa Ama Briu 2, cùng xã Chư Mố) mỗi bị cáo 7 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 23 giờ ngày 14-8-2017, Krik đã rủ Ân, Non và Son đi trộm bò để làm thịt. Các đối tượng đi 2 xe mô tô từ xã Chư Mố đến địa phận làng Đak Chá (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) thì dừng lại để Krik và Son đi vào làng tìm bò trộm cắp, còn Ân và Non về nhà chờ khi nào trộm được sẽ gọi ra sau. Sau đó, Krik và Son đã trộm được 1 con bò của ông Ksor Biơnh (làng Đak Chá) rồi dẫn ra khu vực rẫy mì gần khu nhà mồ ở xã Chư Mố để Ân và Non dắt bò vào khu vực núi cất giấu chờ thời cơ thuận lợi sẽ làm thịt. 
Tuy nhiên, vụ việc bị anh Rah Lan Nguin (em vợ ông Biơnh) phát hiện. Ngay sau khi gây án, Non đã bỏ trốn nên Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 15-1-2019, Công an huyện Ia Pa đã bắt được đối tượng Non. Tại Cơ quan điều tra, Rah Lan Non đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
CAO PHONG

Có thể bạn quan tâm