Công an huyện Ia Pa liên tiếp phá án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong vòng một tháng qua, Công an huyện Ia Pa liên tiếp phá 3 vụ án, trong đó có vụ trọng án hiếp dâm trẻ em. Tinh thần tích cực phá án đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong dịp Tết Giáp Ngọ-2014.
 

 Từ trái sang các đối tượng Ksor Lam, Hán Văn Tuấn, Rơ Chom Suer, Ngô Thị Lan. Ảnh: Hồng Sơn
Từ trái sang các đối tượng Ksor Lam, Hán Văn Tuấn, Rơ Chom Suer, Ngô Thị Lan. Ảnh: Hồng Sơn

Mặc dù đang trong thời gian bị khởi tố về tội đánh bạc, thế nhưng đối tượng Ngô Thị Lan (SN 1974, trú tại làng Kliếc B, xã Pờ Tó) vẫn tiếp tục tổ chức đánh bạc ngay tại nhà mình. Vào ngày 24-12-2013, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện cử lực lượng Cảnh sát Điều tra tức tốc xuống địa bàn, phối hợp với Công an xã áp sát nhà đối tượng nắm bắt tình hình.

Sau khi biết chắc các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, lực lượng Công an đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì lát. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ một bộ bài tây cùng 3.250.000 đồng dùng để đánh bạc. Hiện tại, 7 đối tượng đã bị Công an huyện Ia Pa khởi tố với hành vi đánh bạc.

Vào ngày 14-1, Công an huyện tiếp tục nhận được tin báo hộ Đinh Vít (trú làng Bi Da, xã Pờ Tó) bị mất trộm một con bò lai trị giá khoảng 15 triệu đồng. Nhận định đối tượng có thể đang giấu bò, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ, vì thế Công an huyện cử trinh sát xuống địa bàn phối hợp với Công an xã mật phục. Đúng như nhận định, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng đang dắt một con bò có đặc điểm giống với con bò mà hộ Đinh Vít báo mất. Ngay lập tức đối tượng bị mời về trụ sở Công an huyện làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng Hán Văn Tuấn (SN 1983, trú xã Chư Răng, huyện Ia Pa) thừa nhận hành vi trộm bò của mình. Đối tượng khai nhận: Trong lúc đi nhổ mì thuê gặp đối tượng Rơ Chom Suer (SN 1960, trú tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, là đối tượng vừa mãn hạn tù với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người), cả hai đã bàn bạc với nhau đi trộm bò để có tiền tiêu xài. Đến ngày 14-1, trong lúc đi nhổ mì thuê tại địa bàn làng Bi Da, Tuấn phát hiện có một con bò đang cột tại rẫy. Sau khi bàn với Suer, Tuấn cùng với Suer dắt trộm con bò mang đi giấu tại suối Hreo chờ thời cơ mang đi bán. Đến chiều cùng ngày, trong lúc Tuấn dẫn bò đi tiêu thụ thì bị Công an huyện bắt. Hiện tại, con bò đã được trả lại người bị hại và Công an huyện Ia Pa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Vào lúc đầu giờ chiều 8-1, bà Ksor H. (trú xã Chư Mố), đến Công an huyện trình báo việc cô con gái 5 tuổi của bà vừa bị hiếp dâm. Tại đây, bà H. cho biết: “Vợ chồng tôi trong lúc đi làm ruộng có để con gái (SN 2009) ở nhà chơi. Đến đầu giờ chiều, khi về nhà tôi phát hiện con gái mình trong tình trạng không mặc quần, kêu đau vùng kín. Qua dò hỏi, con gái tôi cho biết Ksor Lam (SN 1996) có hành vi đồi bại”.

Sau khi lấy lời khai bà H., lực lượng Công an huyện Ia Pa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Ksor Lam. Lúc xuống hiện trường, đối tượng Ksor Lam đã rời khỏi địa bàn cư trú. Tiếp tục mật phục tại nhà đối tượng, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Ksor Lam xuất hiện tại địa bàn gần nhà mình. Lập tức đối tượng bị bắt khẩn cấp đưa về Công an huyện phục vụ công tác điều tra. Tại đây, đối tượng Lam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Dương Văn Long-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, lực lượng Công an huyện liên tiếp phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện. Việc này đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Việc phá án nhanh cũng góp phần cảnh báo, răn đe đối với các đối tượng trên địa bàn trước khi có ý định phạm pháp. Đồng thời, thời gian đến là dịp Tết, là lúc các loại tội phạm có thể tăng cao, lực lượng Công an huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.

Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.