Phá án nhanh nhờ nguồn tin của quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, trên địa bàn Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với hành vi táo tợn. Ngoài việc cướp giật tài sản người đi đường, có đối tượng còn liều lĩnh vào các tiệm điện thoại di động, tiệm vàng… vờ là khách mua hàng rồi cướp giật tài sản bỏ chạy.

Ảnh: Thúy Trinh
Ảnh: Thúy Trinh
Nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, chỉ trong ngày 1-7, chủ các cơ sở kinh doanh đã hợp tác cùng lực lượng Công an và nhân dân truy bắt 3 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền tại địa bàn TP. Pleiku. Khoảng 20 giờ ngày 1-7, có hai thanh niên dừng xe mô tô trước tiệm điện thoại di động Hùng Phát, số 39 Trần Phú, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Một đối tượng vờ vào hỏi mua điện thoại, tên còn lại ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn ngoài đường. Theo yêu cầu, chị Nguyễn Thái My (SN 1987) là nhân viên bán hàng lấy chiếc điện thoại di động loại Nokia N72 (trị giá khoảng 2 triệu đồng) đưa cho khách xem. Bất ngờ đối tượng này giật lấy chiếc điện thoại và vùng chạy ra đường, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Mặc dù  không đuổi kịp bọn cướp nhưng nhân viên cửa hàng đã kịp nhìn thấy chiếc xe bọn cướp sử dụng mang biển kiểm soát 81K8-02… Từ nguồn tin này, Công an TP. Pleiku khẩn trương điều tra, xác minh chủ phương tiện và  đối tượng nghi vấn. Ngay sau đó, Trần Phi Hùng (Hùng trọc) và Vũ Minh Hiệp (cùng SN 1992, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) là thủ phạm vụ cướp giật trên bị bắt giữ. Lực lượng Công an đã thu giữ chiếc điện thoại bọn chúng cướp được mang bán tại tiệm cầm đồ  tại khu vực Biển Hồ cùng chiếc xe mô tô BS 81K8-0205 là phương tiện gây án. Theo lời khai bước đầu, để có tiền ăn chơi, Hùng và Hiệp bàn nhau cùng đi cướp. Theo dõi trước và đợi thời điểm tiệm ít người ra vào, Hiệp chờ bên ngoài còn Trần Phi Hùng trực tiếp vào cướp. Chiếc điện thoại chúng mang đến bán cho một tiệm cầm đồ tại khu vực Biển Hồ với giá 700 ngàn đồng cũng được thu hồi.

Trước đó, lúc 19 giờ cùng ngày, tại số nhà 29 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring xảy ra vụ cướp giật dây chuyền. Cũng với thủ đoạn tương tự, hai tên Nguyễn Hùng Thuận (tức Chút, SN 1990), trú tại thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku và đối tượng Cường (là bạn mới quen của Thuận, chưa xác định địa chỉ) quyết định tấp  vào số nhà trên để gây án. Lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1960) là chủ nhà đang cúi xuống lấy hàng, tên Thuận liền nhào tới giật phăng sợi dây chuyền (trị giá 2 triệu đồng) chị Thủy đang đeo trên cổ bỏ chạy ra xe tên Cường đang đứng đợi phóng chạy. Nghe tiếng tri hô, người nhà chị Thủy và một số quần chúng liền đuổi theo bắt giữ Nguyễn Hùng Thuận, tên Cường điều khiển xe máy Dream BKS 97F2-4766 kịp chạy thoát.

Hiện, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn và đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, làm rõ một số vụ cướp giật khác. Tinh thần cảnh giác truy bắt tội phạm của quần chúng trong các trường hợp trên đang được Công an TP. Pleiku đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng. Mong rằng các chủ cơ sở kinh doanh luôn chủ động phòng ngừa trước thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về đối tượng nghi vấn, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Thanh Khiết

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.