Gia Lai: Tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-9, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. 
Theo đó, chương trình chính thức sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 7 giờ 35 phút ngày 5-9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. 
Chương trình Lễ khai giảng chung sẽ gồm các nội dung: chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước, thư của Chủ tịch tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo nhân ngày khai trường; công bố Quyết định tặng học bổng Nay Der cho học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021; đại diện Viettel Gia Lai trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo vượt khó; đánh trống khai trường, tuyên bố năm học mới bắt đầu. 
Sau chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng chung toàn tỉnh kết thúc, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục triển khai phần còn lại của nhà trường bằng hình thức trực tuyến hoặc thông qua mạng internet. Hiện nay, các trường cũng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra thành công, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới:
1- Quang cảnh tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: Lê Thu.
Quang cảnh tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: Lê Thu
2- Đội ngũ biên tập viên, quay phim của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai tác nghiệp tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Lê Thu.
Đội ngũ biên tập viên, quay phim của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai tác nghiệp tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Lê Thu
 
4- Trường THPT chuyên Hùng Vương bố trí khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Hồ Anh Tiến.
Trường THPT chuyên Hùng Vương bố trí khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Hồ Anh Tiến
 
6- Ngày 4-9, Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Đak Đoa) đã hoàn tất việc kiểm tra đường truyền và trang thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng cho lễ khai giảng trực tuyến vào sáng 5-9. Ảnh: Tiến Tùng.
Ngày 4-9, Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Đak Đoa) đã hoàn tất việc kiểm tra đường truyền và trang thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng cho lễ khai giảng trực tuyến vào sáng 5-9. Ảnh: Tiến Tùng
7- Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cần thiết cho lễ khai giảng “đặc biệt”. Ảnh: Trần Văn Chương.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cần thiết cho lễ khai giảng “đặc biệt”. Ảnh: Trần Văn Chương
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.