Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu 2 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo” cùng thiết bị giáo dục lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi chủ trì hội thảo tại điểm cầu Sở GD-ĐT. Tham dự hội thảo có đại diện NXB, tác giả biên soạn sách giáo khoa; đại diện Phòng GD-ĐT, cán bộ quản lý, tất cả giáo viên dạy lớp 2 trên toàn tỉnh tại hơn 220 điểm cầu.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Tại hội thảo, TS. Vũ Trung Chính-Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam đã báo cáo tổng quan về công tác biên soạn, xuất bản sách giáo khoa của đơn vị. Tiếp đó, các tác giả biên soạn lần lượt giới thiệu về từng môn học của 2 bộ sách. Tài nguyên điện tử trên website và công tác tập huấn trực tuyến của NXB Giáo dục Việt Nam cũng được nêu lên cụ thể tại hội thảo nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa.
Được biết, ngày 11-3, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu 2 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo” lớp 6 đến với cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh. Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2 và lớp 6 sẽ được giới thiệu vào ngày 12-3. Riêng 2 bộ sách “Cánh diều” lớp 2 và lớp 6 (bao gồm cả sách giáo khoa môn Tiếng Anh) của NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh sẽ được giới thiệu trực tuyến vào ngày 16-3 tới.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.