Nước thứ 3 tuyên bố phát triển vaccine COVID-19 nội địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã trở thành nước thứ 3 phát triển vaccine COVID-19 nội địa.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tân Hoa Xã


Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 9.8 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ 3 phát triển vaccine COVID-19 trong nước, sau Mỹ và Trung Quốc theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ (TUBITAK) hiện đang nghiên cứu 8 loại vaccine khác nhau và 10 dự án thuốc khác nhau" - ông Erdogan cho biết tại lễ khai trương Trung tâm TUBITAK Excellence ở tỉnh tây bắc Kocaeli.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm: “Hợp tác với các khu vực nhà nước, tư nhân và các trường đại học, Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vaccine và thuốc điều trị COVID-19”.

Tổng thống Erdogan lưu ý rằng, hai ứng cử viên vaccine của nước này đã thử nghiệm thành công trên động vật và một trong số đó đã được chấp thuận để chuyển sang thử nghiệm lâm sàng trên người.

Tính đến chiều 10.8, Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 240.000 ca mắc COVID-19, trong đó 5.844 ca tử vong.

 

https://laodong.vn/the-gioi/nuoc-thu-3-tuyen-bo-phat-trien-vaccine-covid-19-noi-dia-826753.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

Do hãng dược phẩm EuBiologics (Hàn Quốc) sản xuất, vaccine Euvichol-S được phát triển từ một công thức đơn giản hóa, sử dụng ít thành phần hơn, rẻ hơn và có thể sản xuất nhanh hơn phiên bản trước.