Gia Lai: Phát động tháng cao điểm phòng-chống dịch Covid-19 trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  Gia Lai vừa tổ chức phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên khu vực biên giới.
Đồn BP Ia Nan phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ia Nan. Ảnh: Đồn BP cung cấp
Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. (Ảnh: Đồn Biên phòng Ia Nan cung cấp)
Theo đó, tháng cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-8. Trong thời gian này, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, trong đó tập trung vào các nội dung, gồm: triệu chứng, cơ chế lây nhiễm, tác hại của dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng-chống lây nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.
Những quy định về công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, qua lại biên giới; những chế tài, định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy chế biên giới; tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch và chấp hành các quy chế, quy định...
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.