Gia Lai: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 21,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Việt Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra (Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai.
  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.Y
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.Y
Theo báo cáo của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, dân số tỉnh ta là 1.513.847 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 12‰, tỷ suất sinh 2,34‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 21,5%, tỷ số giới tính khi sinh giữ mức cho phép (115 bé trai/100 bé gái). Kết quả sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh từ năm 2017 đến nay thực hiện 2.426 ca, trong đó phát hiện 61 ca nghi ngờ, 5 ca thiểu năng giáp bẩm sinh, 55 ca nghi ngờ thiếu G6PD...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra ghi nhận những kết quả ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã đạt được; đồng thời đề cập đến những thách thức đặt ra, đó là tỷ lệ tránh thai đạt thấp, kỹ thuật sàng lọc trước sinh không đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhiều trường hợp qua sàng lọc sơ sinh nghi ngờ có bệnh nhưng do hoàn cảnh kinh tế nên việc khám, theo dõi định kỳ không thực hiện được. Vì vậy, địa phương cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời để công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả. Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ưu tiên phê duyệt các chương trình, dự án, đầu tư ngân sách, hỗ trợ trang-thiết bị phục vụ cho hoạt động liên quan đến chất lượng dân số; tiếp tục cấp miễn phí phương tiện tránh thai cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số, dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao của tỉnh.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.