Giao lưu văn nghệ, thể thao người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-9, Hội Người cao tuổi xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với 2 đơn vị là thị trấn Ia Kha và xã Ia Pếch chào mừng 31 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2022). 

Đến dự có bà Rơ Châm H'Yéo-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo UBND huyện; Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Ia Grai; Đảng ủy-UBND xã Ia Tô.

Tiết mục múa Ca ngợi Đảng CSVN do CLB Người cao tuổi xã Ia Tô biểu diễn. Ảnh: Phương Lộc
Tiết mục múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu do CLB Người cao tuổi xã Ia Tô biểu diễn. Ảnh: Phương Lộc
Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi với 22 tiết mục ca, múa, nhảy dân vũ, thể dục dưỡng sinh do các thành viên của các Câu lạc bộ Người cao tuổi 3 địa phương biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Nổi bật là các tiết mục: Mùa xuân ta ngỏ lời thương của CLB văn thể Người cao tuổi xã Ia Tô; Đò đưa nhớ Bác, chiếc khăn piêu của CLB Người cao tuổi huyện Ia Grai; Bài ca người cao tuổi Việt Nam, Bài ca thống nhất của CLB Người cao tuổi xã Ia Pếch… các tiết mục được dàn dựng công phu, đội hình đẹp, tạo không khí vui tươi phấn khởi.
Bên cạnh đó là những tiết mục nhảy dân vũ, thể dục dưỡng sinh được các CLB Người cao tuổi thể hiện khá sôi động. Kết thức buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các CLB Người cao tuổi tham gia. Đây là dịp để các CLB Người cao tuổi trên địa bàn có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Đồng thời, tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào "tuổi cao gương sáng" tại địa phương.
PHƯƠNG LỘC
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.