Phát động hưởng ứng Ngày nước, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-3 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 
Tham dự có ông Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường…
Ngày Nước thế giới (22-3) với chủ đề “Nước ngầm-Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, Ngày Khí tượng thế giới (23-3) có chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm-Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” và Chiến dịch Giờ trái đất (26-3) có chủ đề “ Kiến tạo Tương lai-Bây giờ hoặc không bao giờ” nhằm hướng sự quan tâm của cộng đồng tăng cường các hoạt động về khí hậu và nước, cảnh báo sớm và dài hạn về khai thác, bảo vệ sử dụng bền vững nguồn nước ngầm thích ứng với biến đổi khí hậu của mỗi quốc gia, góp phần hướng đến nền kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế bền vững.
Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tại Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1087/STNMT-KS-TNN hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Theo đó, các địa phương tổ chức treo băng rôn, áp phích, tranh cổ động tại nơi công cộng, đường phố... Để tuyên truyền cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phòng-chống thiên tai, giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát động trồng cây xanh, không lấn chiếm lòng sông, suối, hồ, thu gom xử lý chất thải… Triển khai phương án hạn chế khai thác nước dưới đất đã được UBND tỉnh ban hành. Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lối sống xanh, lành mạnh; nói không với tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép hướng tới tiêu chí “thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm”, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất…
Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” cho các học sinh đạt giải; trong đó, có các em học sinh khu vực Tây Nguyên được Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên hướng dẫn.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.