Lãnh đạo Báo Gia Lai thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân dịp 27-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-2, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), đoàn công tác của Báo Gia Lai do Phó Tổng Biên tập Đoàn Minh Dưỡng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế tại một số cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn TP. Pleiku.
Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tại Sở Y tế; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế TP. Pleiku; Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3). 
Tại những nơi đến thăm, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng đã bày tỏ sự tri ân, chia sẻ trước những cống hiến của đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 cũng như trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ tỉnh và Nhân dân. Thay mặt Ban Biên tập Báo Gia Lai, ông Đoàn Minh Dưỡng đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm đến các cơ quan, đơn vị; chúc các y-bác sĩ, nhân viên y tế thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài ra, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn bó, phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. 
Đồng chí Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Ảnh: Mộc Trà
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng (thứ 2 từ trái sang) thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Ảnh: Mộc Trà
Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (bìa trái) cảm ơn lãnh đạo Báo Gia Lai đã quan tâm chúc mừng đội ngũ y tế nhân ngày 27-2. Ảnh: Mộc Trà
Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (bìa trái) cảm ơn lãnh đạo Báo Gia Lai đã quan tâm chúc mừng đội ngũ y tế nhân ngày 27-2. Ảnh: Mộc Trà
Đại diện các cơ quan, đơn vị cũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Báo Gia Lai dành cho đội ngũ y tế, đồng thời gửi lời chúc cơ quan Báo ngày càng phát triển vững mạnh và mong rằng thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng lực lượng y tế trong việc tuyên truyền, phản ánh về hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh hay thành tựu mà ngành đạt được...
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.