Krông Pa giúp người dân bị thiên tai ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã vận động hơn 550 triệu đồng nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.

Cuối năm 2019, ngôi nhà sàn của gia đình bà Kpă H'Pe (buôn Ama Giai, xã Đất Bằng) đổ sập sau trận lốc xoáy. Nhà thuộc diện hộ nghèo lại gặp cảnh tai ương, vợ chồng bà H'Pe loay hoay không biết làm sao để dựng lại ngôi nhà. Trong lúc khó khăn cùng cực, gia đình bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn rộng hơn 70 m2 được dựng lại từ số tiền hỗ trợ, bà H'Pe phấn khởi nói: “Cơn lốc ập đến khi gia đình ở trên rẫy. Nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh nên gia đình tôi có nơi ở mới. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm kịp thời đó”.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Kpă HPe (xã Đất Bằng). Ảnh: Lê Đại
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Kpă H'Pe (xã Đất Bằng). Ảnh: Lê Đại

Cũng tại buôn Ama Giai, đợt mưa bão năm 2020 khiến 5 con dê của gia đình chị Lê Mô H'Lân bị chết, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Là mẹ đơn thân, chị H'Lân phải nuôi 3 đứa con nhỏ nên rất khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng cho gia đình chị 1 con bò giống. Việc làm ý nghĩa này đã kịp thời động viên gia đình chị H'Lân sau thiên tai, tạo thêm sinh kế để chị vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã vận động, kết nối và chuyển hơn 550 triệu đồng từ các Mạnh Thường Quân trong cả nước đến những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: “Thấu hiểu những khó khăn của các hộ dân không may bị thiên tai gây thiệt hại về tài sản, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp cứu trợ, khắc phục hậu quả. Nhờ đó, 2 năm qua, chúng tôi đã tiếp nhận, hỗ trợ 24 hộ dân bị thiệt hại tài sản do thiên tai để xây dựng mới 7 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà và hỗ trợ sinh kế cho 7 gia đình. Công tác điều phối tiền cứu trợ được chúng tôi triển khai nhanh chóng, minh bạch nên người dân rất tin tưởng”.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa: Dự báo thời gian tới, trên địa bàn huyện sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, lên phương án cứu trợ nếu có tình huống khẩn cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để sẵn sàng chuyển đến các hộ dân không may bị thiên tai, bão lũ nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

 

 HOÀNH SƠN - LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.