Gia Lai: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày 14 và 15-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức giải bóng chuyền nữ truyền thống lần thứ IV năm 2021 với sự tham gia của 36 vận động viên đến từ 6 đội gồm Hội Phụ nữ Công an huyện và các cụm thi đua thuộc Hội LHPN huyện.

Theo đó, các đội được chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 6 giải gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải phong cách, 1 giải cho vận động viên xuất sắc và 1 giải cho vận động viên lớn tuổi nhất.

Cũng trong thời gian này, Hội LHPN huyện Mang Yang đã tổ chức chương trình “Hội chợ kết nối sản phẩm” và “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp”. Chương trình có 6 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản sạch của hội viên phụ nữ và các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã trên địa bàn huyện như: sầu riêng, bơ, rau củ các loại, gạo, trứng, rượu ghè, các sản phẩm thổ cẩm. 

Dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng 28 suất quà với tổng trị giá 8,4 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (mỗi suất 300 ngàn đồng tiền mặt).

 Hội LHPN huyện Kông Chro trao giải nhất cho hội viên tham gia hội thi dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội LHPN huyện Kông Chro trao giải nhất cho hội viên tham gia hội thi "Dệt thổ cẩm truyền thống". Ảnh: Hoàng Ngọc


* Ngày 15-10, Hội LHPN huyện Kông Chro tổ chức hội thi “Dệt thổ cẩm truyền thống” năm 2021.

Hội thi thu hút 14 hội viên phụ nữ đại diện cho 14 xã, thị trấn của huyện Kông Chro tham gia. Các thí sinh trình diễn kỹ thuật dệt, tạo hoa văn trên tấm thổ cẩm đã chuẩn bị từ trước. Sản phẩm của thí sinh được các nghệ nhân đánh giá, chấm điểm dựa trên các tiêu chí về thời gian, độ tinh tế, sắc sảo của hoa văn…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.


 

HỒNG THƯƠNG - HOÀNG NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.