168 ngư dân về bến nhưng không thể lên bờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cảng cá Sa Huỳnh, thuộc P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), 196 ngư dân đi trên 44 tàu cá đã về tới cửa biển Sa Huỳnh vào ngày 5 và ngày 11.8, nhưng đến hôm qua chưa được lên bờ.
 

Sinh hoạt của ngư dân trên tàu. Ảnh: Trần Cao Duyên
Sinh hoạt của ngư dân trên tàu. Ảnh: Trần Cao Duyên


Kết quả xét nghiệm lần đầu cho số ngư dân về ngày 5.8 có 168 ca âm tính với Covid-19. Số còn lại, 28 ngư dân trên 3 tàu mới về ngày 11.8, thì đang chờ kết quả. Bà Hồ Thị Lệ Huyền, quyền Trưởng trạm y tế P.Phổ Thạnh, cho biết Trạm y tế phường đã báo lên Phòng Y tế thị xã vào ngày 6.8 để xin ý kiến chỉ đạo thì được trả lời, nếu họ đều âm tính thì cho về cách ly theo dõi y tế tại nhà. Thế nhưng, theo bà Huyền, đó là chỉ đạo miệng, nên chính quyền địa phương không đồng ý. Vì vậy, số ngư dân trên về bằng đường biển vẫn ở tại bến.

Qua điện thoại, ngư dân Nguyễn Diệu kể: “Hiện giờ chúng tôi sống rất tạm bợ. Ăn uống thiếu thốn. Sinh hoạt khó khăn. Thiếu nước ngọt nên chuyện tắm rửa không thoải mái chút nào. Nhiều anh em bị ngứa, gãi cả đêm. Lại còn bị muỗi cắn không sao ngủ được. Sức khỏe chúng tôi ai cũng giảm sút”. Ngư dân Quách Văn Mạnh thì bộc bạch: “Giờ anh em chúng tôi chỉ muốn được lên bờ, dù lên bờ rồi phải cách ly theo quy định”.

Chiều 12.8, ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, cho biết đã nghe phản ánh về tình trạng số ngư dân trên thiếu nước sinh hoạt, bị bệnh ngoài da. Nhưng theo ông thì “hiện nay trên địa bàn phường chưa có khu cách ly tập trung nên chúng tôi đang bí”.

Chiều 12.8, đại diện lãnh đạo TX.Đức Phổ thông tin chính quyền địa phương này đã rà soát và đã kích hoạt một số điểm cách ly tập trung với hơn 1.000 chỗ để chuẩn bị sẵn sàng đón ngư dân P.Phổ Thạnh và ngư dân ở các nơi khác về vào cách ly, nếu kịp thời thì ngay trong ngày 13 và 14.8, có thể đưa ngư dân vào ở.

Chiều 12.8, ông Võ Phiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo, giao việc đưa ngư dân P.Phổ Thạnh đi cách ly tập trung cho UBND TX.Đức Phổ.

Theo Trần Cao Duyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.