Lời khai của nghi phạm dìm chồng chết ngạt trong chậu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ Zing: Ngày 9/2, Công an huyện Yên Dũng nhận tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng về trường hợp tử vong ngoại viện của ông Dương Xuân M (49 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng). Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện một số vết thương trên thi thể và nghi nạn nhân chết do có tác động ngoại lực.

Nhận định tính nghiêm trọng của vụ án, thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng tập trung điều tra.
 

 Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. Nguồn: CAND
Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. Nguồn: CAND


Theo công an, người nhà ông M cho biết nạn nhân do uống rượu say nên trượt chân ngã, đập vùng đầu và cằm xuống đất dẫn đến mất máu nhiều rồi tử vong. Thế nhưng, qua kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nạn nhân được xác định chết do ngạt nước.

Sau khoảng thời gian điều tra, khoanh vùng, cảnh sát tập trung sự nghi vấn vào bà Nguyễn Thị Nga (SN 1980, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) - vợ ông M. Công an sở tại cho biết một trong những căn cứ xác định vợ nạn nhân là hung thủ là từ sau khi chồng chết, bà Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ.

Theo CAND: Ngày 3/3, cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người và đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Nga khai nhận: Khoảng 15 đến 16h ngày 9/2 (tức 28 Tết Tân Sửu), trong khi Nga và con gái (4 tuổi) đang ngồi xem tivi ở phòng khách của gia đình thì ông Dương Xuân M đi về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa của gia đình. Nga thấy quần áo của ông M đang mặc trên người bị ẩm và bẩn. Thấy vậy, Nga sờ vào người ông M định nâng ông M dậy thì ông M chửi bới và thò tay định bóp cổ Nga nhưng Nga gạt tay ra.

Do bực tức nên Nga đi lấy một đoạn dây vải khoảng 70cm mang vào trói hai tay ông M lại, sau đó đi tìm quần áo để thay cho ông M. Khoảng 20 phút sau, Nga bưng một nửa thau nước và cầm một chiếc khăn vải mang đến vị trí ông M nằm với mục đích để rửa mặt cho ông M. Nga đã lấy một chiếc kéo cắt dây trói tay của ông M. Khi dây vải vừa buông ra thì ông M dùng hai tay túm tóc Nga kéo xuống và chửi bới Nga. Nga đã dùng tay của mình gạt được hai tay của ông M ra rồi lấy một cuộn băng dính quấn dán kín miệng và vòng qua đầu ông M.

Lúc này, ông M vẫn tiếp tục chửi bới Nga. Sau đó, Nga đã dìm mặt ông M vào bên trong chậu nước đã mang ra trước đó trong vòng khoảng 1 phút. Khi đó, ông M mở mắt ra nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Rồi Nga lấy kéo cắt băng dính dán ở miệng ông M ra, thay quần áo, bế lên đặt vào giường ngủ, đắp chăn và đưa con sang nhà hàng xóm chơi.

Đến 22h cùng ngày, Nga gọi ông M không thấy trả lời, tiến lại gần sờ vào chân tay ông M thì thấy lạnh nên đã gọi mọi người đưa ông M đi bệnh viện nhưng ông M đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang điều tra theo thẩm quyền.

https://danviet.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-dim-chong-chet-ngat-trong-chau-nuoc-20210412062716109.htm
 

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.