Bình Định: TX.Hoài Nhơn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho TX.Hoài Nhơn (Bình Định) vào dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Hoài Nhơn (28.3.1975 - 28.3.2021)

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TX.Hoài Nhơn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TX.Hoài Nhơn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tối 27.3, TX.Hoài Nhơn tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021 - 2025. Dự lễ có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Định, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và cán bộ, đảng viên, nhân dân TX.Hoài Nhơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Hoài Nhơn là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là “cái nôi” của các phong trào cách mạng tỉnh Bình Định. Đáng chú ý, trong hơn 10 năm qua, Hoài Nhơn đã huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển và trở thành một trong những địa phương luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh Bình Định.
Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh, Hoài Nhơn đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định về đích, đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2019. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết công nhận Hoài Nhơn trở thành thị xã từ ngày 1.6.2020.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TX.Hoài Nhơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương và chủ động, kiên trì thực hiện các giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, TX.Hoài Nhơn cần tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, đồng thời đẩy mạnh phát triển toàn diện công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư …
Ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, cho biết TX.Hoài Nhơn quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng trong kháng chiến, truyền thống Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, thị xã đạt ít nhất 70% tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị hạt nhân, phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trực tiếp trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TX.Hoài Nhơn và trao tặng 500 triệu đồng cho người nghèo, trẻ em tại địa phương.
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.