"Giữ trọn ước mơ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng ngàn chiếc mũ bảo hiểm tiếp tục được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam trao tặng cho các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019-2020. Với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, chương trình này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp bảo vệ các em học sinh khỏi tổn thương do tai nạn giao thông.
Đầu năm học mới này, 140 học sinh khối lớp 1 của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm. Cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, em Đang (học sinh lớp 1E) rất vui. Đang nói: “Chiếc mũ màu đỏ, đúng màu em thích. Nó thật đẹp!”. Còn thầy Trần Ngọc Thái-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã dành sự quan tâm cho các em học sinh nghèo khó nơi đây. Tôi tin rằng, chiếc mũ bảo hiểm sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy, che chắn cho các em trên mỗi hành trình”.
 Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku). Ảnh: CHÍ HÀO
Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku). Ảnh: CHÍ HÀO
Tương tự, ở huyện Krông Pa, 1.990  học sinh lớp 1 của 18 trường thuộc 14 xã, thị trấn cũng được trao tặng mũ bảo hiểm mới ngay đầu năm học. Ông Lê Hồng Phúc-chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa-cho biết: “Đây là năm thứ 2 các em học sinh lớp 1 trên địa bàn huyện được nhận quà tặng là mũ bảo hiểm. Ngay từ tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiếp nhận đầy đủ số mũ bảo hiểm và nhanh chóng cấp về các trường để trao tận tay các em trong buổi lễ khai giảng”. Cũng theo ông Phúc, bên cạnh việc trao tặng mũ bảo hiểm, tại lễ khai giảng, tất cả các trường còn tiến hành phát động Tháng An toàn giao thông cũng như lồng ghép truyền thông kiến thức về an toàn giao thông học đường với các nội dung như: hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, tham gia giao thông an toàn…
Tại TP. Pleiku, năm nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh chọn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) làm điểm tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm. Theo đó, 367 học sinh lớp 1 của trường này đều được nhận mũ bảo hiểm tài trợ từ chương trình. “Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến bảo vệ cho trẻ em-thế hệ tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng, từ đây, mọi người sẽ không chỉ dừng ở việc đội mũ bảo hiểm mà còn lưu tâm lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho trẻ”-ông Nguyễn Quang Trung-Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi-khẳng định.
Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, dịp khai giảng năm học 2019-2020, chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019” đã tặng mũ cho 37.853 học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam. Tất cả số mũ đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nói về ý nghĩa chương trình, ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh-cho biết: “Với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, chương trình hướng tới mục tiêu góp phần ngăn ngừa và bảo vệ trẻ khỏi tổn thương do tai nạn giao thông. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn hướng đến phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện đội mũ bảo hiểm cho học sinh Tiểu học nói riêng, trẻ em nói chung khi đi cùng phụ huynh bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện”.
Trao tặng mũ bảo hiểm cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; đồng thời góp phần định hướng hành vi giao thông đúng đắn cho học sinh, phụ huynh ngay từ đầu năm học. “Thông qua chương trình, chúng tôi còn muốn truyền tải đến quý cha mẹ và các cháu học sinh thông điệp: “Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”, hãy “Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng của chính mình” và “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh nhấn mạnh.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.