Cộng tác viên dư luận xã hội: "Cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó, đội ngũ này giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được sát, đúng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gồm 20 người công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của huyện. Ông Huỳnh Ngọc Bảo Long-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang-cho biết: Sau khi thành lập, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phân công phụ trách để chủ động nắm bắt thông tin, nhất là các vấn đề, sự kiện có tính thời sự như: quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tình hình vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, rừng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; thiên tai, dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, bức xúc, nổi cộm.
“Thông qua việc nắm bắt dư luận, chúng tôi đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan trọng hơn là không để dư luận phát triển thành “điểm nóng”, từ đó góp phần ổn định tư tưởng, chính trị ở địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững”-ông Long khẳng định.
Những ý kiến đánh giá khách quan từ cơ sở giúp ngành Kiểm lâm huyện Kbang đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương
Những ý kiến đánh giá khách quan từ cơ sở giúp ngành Kiểm lâm huyện Kbang đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương
Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang, đội ngũ cộng tác viên đã vận dụng linh hoạt các hình thức nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin dư luận xã hội như: cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, các hội nghị giao ban, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại với người dân về công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đền ơn đáp nghĩa; chủ trương phát triển du lịch, cây dược liệu, cây ăn quả; xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sử dụng mạng xã hội Zalo để tiến hành điều tra dư luận xã hội đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm.
Đề cập kết quả điều tra dư luận về công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2020, ông Trương Thanh Hà-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang-khẳng định: Thời gian qua, huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ đó tạo chuyển biến tích cực, từng bước củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người dân đối với cấp ủy, chính quyền.
“Những ý kiến đánh giá khách quan từ cơ sở đã chỉ ra hạn chế, tồn tại để chúng tôi đề ra các giải pháp khắc phục. Nhất là việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; chủ động phối hợp với chính quyền các xã, đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức truy quét tình trạng lấn chiếm, khai thác rừng trái phép. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng”-ông Hà cho hay.
Để công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội đi vào chiều sâu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang thông tin thêm: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết của công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội tham mưu công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tổ cộng tác viên dư luận xã hội vì đây là mắt xích quan trọng để làm cầu nối, phản ánh thông tin 2 chiều giữa chính quyền và Nhân dân trước khi các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống”.
MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.