Chỉnh đốn Ðảng - dấu ấn "không vùng cấm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dấu ấn mạnh mẽ của công tác chỉnh đốn Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII là kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng được siết chặt, pháp luật của Nhà nước được đề cao, việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...
Suốt chặng đường gần 90 năm lãnh đạo cách mạng, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhờ đó, Ðảng ta ngày càng vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong nhiệm kỳ khóa XII, Ðảng ta đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, với việc ban hành và thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, với quan điểm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây dựng Ðảng và chỉnh đốn Ðảng, trong đó xây dựng Ðảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trong tình hình hiện nay, Trung ương nhấn mạnh và đề cao nhiệm vụ chỉnh đốn Ðảng, với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Ðảng, cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân được phát huy cao độ, Nghị quyết đã được thực hiện nghiêm túc và đạt những kết quả quan trọng.
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chỉnh đốn Ðảng. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được nhận diện và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả. Vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từng bước được phát huy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì  họp Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng sáng 18-11-2019.
Ý thức chấp hành đường lối, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhất là cấp trung ương, có tác dụng rõ rệt, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm của cán bộ cao cấp và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chung đối với mọi cán bộ, đảng viên. Trong thành công đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng Công an nhân dân.
Không chỉ là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, lực lượng Công an nhân dân còn phát hiện, điều tra, đề nghị truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế lớn, phức tạp; đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Ðảng và trong xã hội.
Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, công tác chỉnh đốn Ðảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong dư luận; trách nhiệm của cấp ủy và sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp được đề cao; sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội được tăng cường; sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân được phát huy.
Với nhiều giải pháp quyết liệt, vừa toàn diện, đồng bộ; vừa có trọng tâm, trọng điểm và chọn đúng khâu đột phá, công tác chỉnh đốn Ðảng đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.
Ðiểm nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết là công tác chống tham nhũng đã được triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả rõ rệt, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao; tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các địa phương có chuyển biến tích cực, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.
Với việc hơn 2.200 cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng bị xử lý kỷ luật; 44 vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, cùng hơn 500 bị cáo được đưa ra xét xử bằng những bản án nghiêm khắc; thu hồi hơn 27.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước... đã thể hiện sự nghiêm minh của Ðảng trong cuộc đấu tranh với tệ tham nhũng.
Gần đây, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ðảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng là kiên quyết, không ngừng nghỉ.
Dấu ấn mạnh mẽ của công tác chỉnh đốn Ðảng trong nhiệm kỳ này là kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng được siết chặt, pháp luật của Nhà nước được đề cao, việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kỳ người đó là ai, giữ cương vị công tác nào, đương chức hay đã nghỉ hưu. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay, đã có gần 800 tổ chức đảng và hơn 42.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khác nhau.
Ðáng chú ý, trong số đảng viên bị kỷ luật có hơn 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị; 5 Ủy viên Trung ương Ðảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương; 14 nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, 1 nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 Bí thư Tỉnh ủy, 5 nguyên Bí thư Tỉnh ủy...
Ðây là điều mất mát và đau xót của Ðảng, nhưng cái mà chúng ta đạt được lại hết sức to lớn. Ðó là kỷ luật và kỷ cương của Ðảng được giữ vững, uy tín và sức mạnh của Ðảng được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng được nâng cao. Kết quả công tác chỉnh đốn Ðảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã góp phần tạo nên động lực mới, khí thế mới, động viên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế – xã hội của nước ta những năm qua đã có những chuyển biến rất ấn tượng, phát triển toàn diện trên các mặt; tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm đều tăng, vượt chỉ tiêu đề ra (năm 2018 đạt 7,08%, năm 2019 ước đạt 6,8%); năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu Quốc hội giao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức chưa đúng và thiếu nghiêm túc, quyết liệt trong việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, vụ việc nổi cộm; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử có mặt còn hạn chế, có nơi chưa coi trọng phòng ngừa, chưa chủ động phát hiện, chưa kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm...
Nhưng nhìn tổng thể, những kết quả đạt được vẫn là cơ bản. Sự kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác chỉnh đốn Ðảng càng làm cho Ðảng ta trong sạch hơn, vững mạnh hơn, đoàn kết hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Ðó là nhân tố quyết định đưa đất nước phát triển và đạt được những thành tựu hết sức to lớn: ổn định chính trị, xã hội được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế; niềm tin của nhân dân đối với Ðảng ngày càng được củng cố. Những yếu tố đó là nền tảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
Chỉnh đốn Ðảng là một nhiệm vụ hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Ðảng và chế độ; là công việc đầy cam go, khó khăn, phức tạp, do đó cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không chủ quan, nóng vội, không thỏa mãn với kết quả đạt được. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Ðảng và trong xã hội; nâng cao trách nhiệm nêu gương; dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn Ðảng; quyết liệt thực hiện các giải pháp, đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của nhân dân.
PGS.TS. Trần Quang Tám (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.