Gia Lai: Kết quả thể hiện Quy chế dân chủ được phát huy trong thực tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-12, Đoàn kiểm tra do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Hà Ngọc Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm 2016-2019.
 


Dự và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 Đồng chí Hà Ngọc Anh-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: M.N
Đồng chí Hà Ngọc Anh-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: M.N



Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, sửa đổi lề lối làm việc, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, đơn thư khiếu nại tố cáo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân, hình thức.

Công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn đã có tác động tích cực đến kết quả phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nổi bật là việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh với việc vận động nhân dân tham gia đóng góp hơn 336,5 tỷ đồng, hiến tặng hơn 112.000m2 đất, ủng hộ 26.237 ngày công xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng mới trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 69 làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: M.N



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: Để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả hơn, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Đồng thời, nhân rộng những cách làm hay trong việc sắp xếp, ổn định dân cư và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Hà Ngọc Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua. Đặc biệt, kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của tỉnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân khi phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tích cực nêu gương cách làm hay, nhân rộng các điển hình trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt năm “Dân vận chính quyền” với các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã lựa chọn và Ban Dân vận Trung ương phát động. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, quần chúng trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.