Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải hướng đến lợi ích của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 5-12, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có buổi làm việc với phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đoàn Kiểm tra do đồng chí Hà Ngọc Anh-Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng  đoàn; tham gia Đoàn Kiểm tra còn có đồng chí Bùi Thị Hòa-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các thành viên trong Đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; đồng chí Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP. Pleiku; cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ dân phố phường Yên Thế.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hải
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hải
Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Lưu Văn Hạnh-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của phường cho biết: Thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-7-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được quan tâm chỉ đạo nên việc thực hiện QCDC trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ phường đến tổ dân phố trong việc thực hành dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, không để xảy ra những trường hợp đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó định hướng các mục tiêu phát triển hợp lòng dân, được đa số cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Công tác chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện Quy ước ở khu dân cư, 11/11 tổ dân phố, làng của phường đã xây dựng được bản quy ước, hương ước. Các bản quy ước được niêm yết công khai tại Hội trường tổ dân phố để nhân dân biết và thực hiện. Thông qua các buổi họp dân, các tổ dân phố đã lồng ghép và tổ chức tuyên truyền các điều khoản quy định của quy ước được phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết. Phát huy chế độ dân chủ đại diện, thông qua đại biểu HĐND, nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan Nhà nước ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, các cuộc họp báo cáo công tác trước cử tri. Tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giúp nhân dân tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức kiện toàn, củng cố tổ hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. 
Nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành Nhà nước tại cơ quan công sở, đổi mới tư duy công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, giảm thiểu phiền hà cho công dân khi đến giao dịch. Tích cực xây dựng công sở văn hoá, ứng xử văn minh trong cơ quan, cởi mở trong giao tiếp và giải quyết kịp thời công việc khi dân cần. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phường luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, vận động đoàn, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy ước ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… 
Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện QCDC tại cơ sở như: Các thành viên trong Ban chỉ đạo chưa dành nhiều thời gian xuống cơ sở để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ dân phố về việc thực hiện QCDC. Việc thực hiện quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường chưa thường xuyên theo quy chế đề ra, công tác kiểm tra ở tổ dân phố chưa đều và kịp thời. Việc thực hiện Quy ước khu dân cư chưa thật sự gắn với tổ chức thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Tỷ lệ nhân dân tham gia hội họp ở một số khu dân cư còn thấp...
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: Quy trình, cách làm trong thực hiện QCDC tại địa bàn dân cư; kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân trên địa bàn phường; vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong việc đại diện cho lợi ích, quyền lợi của nhân dân; sự tham gia góp ý của người dân với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả trong cải cách hành chính hướng đến phục vụ nhân dân theo hướng thân thiện, hiệu quả. Việc thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư; vai trò của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học; hiệu quả của truyền thanh cơ sở...
Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu kết luận. Ảnh: Ngọc Hải
Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu kết luận. Ảnh: Ngọc Hải
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra Hà Ngọc Anh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà phường Yên Thế đã đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Yên Thế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả hơn nữa QCDC ở cơ sở. Trong đó, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC tại khu dân cư. Thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện QCDC phải hướng đến lợi ích chính đáng của người dân. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của phường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt QCDC trên địa bàn.
Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đoàn sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở TP.  Pleiku.
Ngọc Hải

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.