Dồn sức thoát nghèo trên mảnh đất của mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai trong chuyến thăm, làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Song (huyện Kông Chro, Gia Lai) vào chiều 13-6. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo huyện Kông Chro.
Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 62%
Đak Song là xã đặc biệt khó khăn, nằm cách trung tâm huyện Kông Chro 30 km về phía Đông. Xã có 4 làng với 434 hộ dân (399 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), trong đó có 269 hộ nghèo (chiếm 61,98%), 13 hộ cận nghèo (chiếm 3%). Đặc biệt, 100% hộ nghèo của xã là đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Tạ Văn Chính-Chủ tịch UBND xã Đak Song, trong 6 tháng đầu năm 2019, một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: mì cao sản, chanh dây, cây dược liệu... được người dân mở rộng diện tích gieo trồng. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019, đến nay, toàn xã đã gieo trồng được 351,4/1.615 ha. Chính quyền xã đã vận động người dân đưa các mô hình kinh tế mới vào sản xuất như trồng chuối, chăn nuôi tập trung dưới tán rừng... Địa phương cũng thường xuyên quan tâm tới công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an xã, dân quân nòng cốt và Kiểm lâm; tổ liên ngành của xã phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét lâm tặc tại những làng giáp ranh và các điểm nóng. Từ năm 2017 đến nay, xã đã triển khai trồng mới 773,63 ha rừng và phấn đấu tới cuối năm 2019 sẽ trồng thêm 193 ha. Xã cũng đã giao khoán bảo vệ rừng cho 2 nhóm hộ làng Kliết-HÔn với diện tích 1.000 ha. Đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt thêm tiêu chí tổ chức sản xuất. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được xã quan tâm; dịch bệnh được khống chế kịp thời, không để lây lan; các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn...
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác thăm làng Kliết-H'Ôn (xã Đak Song, huyện Kông Chro).     Ảnh: T.D
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác thăm làng Kliết-H'Ôn (xã Đak Song, huyện Kông Chro). Ảnh: T.D
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Đak Song trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy rất trăn trở về việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương. “Mặc dù có diện tích đất tự nhiên khá lớn, lên tới hơn 14.600 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 5.400 ha, thế nhưng, đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong xã còn gặp nhiều khó khăn, người dân địa phương vẫn nghèo. Riêng làng Kliết-H'Ôn có 151 hộ thì đã có tới 102 hộ nghèo. Tại sao nghèo và làm sao để thoát nghèo? Chúng ta phải tìm ra giải pháp để hệ thống chính trị và nhân dân cùng dồn sức để thoát nghèo trên chính mảnh đất của mình”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh.
Lý giải về vấn đề này, ông Đinh Y Vét-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Song-cho rằng: So với các địa phương khác trong huyện, xã Đak Song có nhiều thua thiệt về thổ nhưỡng và khí hậu. Diện tích đất canh tác chủ yếu có địa hình đồi dốc. Ngoài ra, một số diện tích đất qua quá trình canh tác đã bị cằn cỗi nhưng người dân không có điều kiện để cải tạo. Bà con cũng chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất và thu nhập thấp. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân còn quá nhiều hạn chế. Vì vậy, công tác giảm nghèo vẫn là nhiệm vụ khó khăn đối với hệ thống chính trị xã.
Trồng rừng để phát triển kinh tế bền vững
“Vấn đề quan trọng nhất đối với xã Đak Song hiện nay là phải tập trung giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Dù biết địa phương thuộc vùng khó khăn nhưng không phải vì khó mà chúng ta không làm. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao để người dân hết nghèo và địa phương từng bước phát triển”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kliết-H'Ôn (xã Đak Song, huyện Kông Chro). Ảnh: T.D
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kliết-H'Ôn (xã Đak Song, huyện Kông Chro). Ảnh: T.D

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao các phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho hệ thống chính trị xã Đak Song và làng Kliết-H'Ôn. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cùng các doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà cho 4 hộ gia đình khó khăn về nhà ở của làng (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng). Bên cạnh đó, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng đã tặng quà cho hệ thống chính trị và người dân làng Kliết-H'Ôn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 165 suất quà cho dân làng Kliết-H'Ôn.

Cũng trong ngày 13-6, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà cho hệ thống chính trị làng Măng (xã Ya Ma, huyện Kông Chro) và 18 gia đình chính sách.


Để làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kông Chro tăng cường cán bộ về cơ sở, trước mắt là chuyển giao khoa học công nghệ giúp bà con tập trung sản xuất lúa nước, hoa màu để không còn bị đói, sau đó tiến tới trồng rừng, tạo tiền đề phát triển kinh tế bền vững sau này. Theo Bí thư Tỉnh ủy, với đặc thù và vị trí địa lý của vùng đất Đak Song thì việc đẩy mạnh trồng rừng là hướng đi đúng đắn và hiệu quả nhất. Phấn đấu đến năm 2020, mỗi hộ dân xã Đak Song phải trồng được ít nhất 3 ha rừng, nâng diện tích rừng trồng tại địa phương lên hơn 1.300 ha. Để đạt được kết quả này, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay và liên kết, tìm đầu ra bền vững khi cây trồng đến thời kỳ thu hoạch. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Đak Song tiếp tục triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2019; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ nghèo vay vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế. “Khi có vốn rồi thì cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi đầu hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và biết tích lũy để lo cho cuộc sống gia đình”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ rõ.
Sau khi làm việc với lãnh đạo xã Đak Song, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với hệ thống chính trị làng Kliết-H'Ôn. Làng này được thành lập trên cơ sở sáp nhập làng Kliết và làng H'Ôn theo Quyết định số 137 ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh. Làng có 151 hộ với 767 khẩu, trong đó có 102 hộ nghèo với 343 khẩu, chiếm 69,4%. Người dân trong làng chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như: lúa, bắp, mía... Hiện chi bộ làng có 23 đảng viên, trong đó 19 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của dân làng và chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, huyện Kông Chro, xã Đak Song tập trung giải quyết dứt điểm, trong đó ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sạch, điện sinh hoạt, cấp đất ở và đất sản xuất cho người dân. 
Đón Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về thăm, dân làng Kliết-H'Ôn rất phấn khởi. Bà con tập trung đông đủ tại sân nhà rông của làng để nghe Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, dặn dò. Tại đây, đồng chí Dương Văn Trang đã thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của bà con. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền xã trong thời gian tới cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và yên tâm xây dựng thôn làng, phát triển kinh tế; xây dựng khối đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Đak Song chủ động đối thoại với người dân khi nảy sinh các vấn đề ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng làng Kliết-H'Ôn nói riêng và xã nói chung ngày càng phát triển.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.