Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các mặt công tác của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Thuần Huy-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xung quanh vấn đề này.
* P.V: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được Đảng ủy BĐBP tỉnh triển khai như thế nào, thưa Đại tá?
- Đại tá Lê Thuần Huy: Ngay sau khi có Chỉ thị 778-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phong trào thi đua bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: P.D
Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Mặt khác, các đơn vị quan tâm xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động; gắn việc thực hiện cuộc vận động với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.
* P.V: Đại tá có thể cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng BĐBP tỉnh sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động?
- Đại tá Lê Thuần Huy: Sau 5 năm triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động, gồm: xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới.
Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và các hiệp ước, hiệp định, quy chế về biên giới. Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong BĐBP tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là công tác huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy đã trở thành ý thức tự giác của mọi quân nhân. Các đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về biên giới và thực hiện tốt công tác đối ngoại, kế hoạch phân giới cắm mốc. Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công tội phạm trên tuyến biên giới. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 1.047 vụ/2.311 đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 441 vụ/872 đối tượng vi phạm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng-chống tội phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 4 cặp làng 2 bên biên giới.
Trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo với nhiều mô hình, chương trình cụ thể như: “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nhà đoàn kết-hữu nghị”, “Bếp ăn tình thương”... Đặc biệt, những năm qua, BĐBP tỉnh đã phân công 50 đảng viên của các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 50 chi bộ thôn, làng khu vực biên giới; lựa chọn 7 cán bộ tăng cường cho 7 xã biên giới; phân công 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ/4.247 khẩu. Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
* P.V: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì, thưa Đại tá?
- Đại tá Lê Thuần Huy: Qua 5 năm triển khai cuộc vận động, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đó là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cuộc vận động, phải thực sự coi đây là một nội dung quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt. Cán bộ, đảng viên phải nói trước, làm trước, nói đi đôi với làm, lấy việc làm của bản thân để giáo dục, thuyết phục quần chúng và cấp dưới. Đồng thời, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện 4 nội dung của cuộc vận động, làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; phải huy động các tổ chức quần chúng tham gia.
* P.V: Xin cảm ơn Đại tá!

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, BĐBP tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, gồm: 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 bằng khen của Bộ Quốc phòng, 2 cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP và 21 danh hiệu đơn vị quyết thắng...

 PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.