Thác Phú Cường-"Dải lụa ngang trời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chảy trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, thác Phú Cường (xã Dun, huyện Chư Sê) nằm trên dòng chảy của suối Ia Pết hòa vào sông Ayun rồi xuôi về hạ nguồn đổ xuống hồ Ayun Hạ. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới Gia Lai bởi mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. 

Thác Phú Cường để lại nhiều ấn tượng cho du khách ngay từ lần đầu đến tham quan bởi sở hữu nét hoang sơ, kỳ vĩ. Dòng thác cao khoảng 45 m, tung bọt trắng xóa như dải lụa vắt qua nền trời xanh quyến rũ lòng người.
Thác Phú Cường để lại nhiều ấn tượng cho du khách ngay từ lần đầu đến tham quan bởi sở hữu nét hoang sơ, kỳ vĩ. Dòng thác cao khoảng 45 m, tung bọt trắng xóa như dải lụa vắt qua nền trời xanh quyến rũ lòng người.
Làn hơi nước lớn bốc lên từ dòng thác hòa cùng những tia nắng mặt trời chiếu qua vách đá tạo nên dải cầu vồng bảy sắc huyền ảo mê hoặc lòng người.
Làn hơi nước bốc lên từ dòng thác hòa cùng những tia nắng mặt trời chiếu qua vách đá tạo nên dải cầu vồng bảy sắc huyền ảo mê hoặc lòng người.
Để xuống chân thác, du khách sẽ đi qua một hệ thống cầu thang dài được xây dựng bằng sắt rất vững chãi. Từ đây bước chân xuống là hàng trăm tảng đá lớn nhỏ màu đen, xám với nhiều hình thù xếp chồng lên nhau dẫn bước chân lữ khách đến với dòng thác.
Để xuống chân thác, du khách sẽ đi qua một hệ thống cầu thang dài được xây dựng bằng sắt rất vững chãi. Từ đây bước chân xuống là hàng trăm tảng đá lớn nhỏ màu đen, xám với nhiều hình thù xếp chồng lên nhau dẫn bước chân lữ khách đến với dòng thác.
Trên đường vào thác, du khách sẽ đi ngang qua tịnh xá Phú Cường, là điểm đến tâm linh của người dân trong vùng, rất thích hợp để tham quan, vãn cảnh. Từ cổng đi vào có những ngôi nhà nhỏ được thiết kế xinh xắn là điểm dừng chân ngắm cảnh quanh vùng. Nơi đây đang được quy hoạch là điểm bán hàng lưu niệm, các sản vật địa phương phục vụ nhu cầu của du khách.
Trên đường vào thác, du khách sẽ đi ngang qua tịnh xá Phú Cường, là điểm đến tâm linh của người dân trong vùng, rất thích hợp để tham quan, vãn cảnh. Từ cổng đi vào có những ngôi nhà nhỏ được thiết kế xinh xắn là điểm dừng chân ngắm cảnh quanh vùng. Nơi đây đang được quy hoạch là điểm bán hàng lưu niệm, các sản vật địa phương phục vụ nhu cầu của du khách.
Diện mạo khu du lịch sinh thác thác Phú Cường đang dần hoàn thiện xinh đẹp, hấp dẫn hơn với không gian được phủ xanh bởi nhiều loại cây rừng, mang lại bầu không khí trong lành.
Diện mạo khu du lịch sinh thái thác Phú Cường đang dần hoàn thiện xinh đẹp, hấp dẫn hơn với không gian được phủ xanh bởi nhiều loại cây rừng, mang lại bầu không khí trong lành.

VÕ THANH THẢO (thực hiện) 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.