Đức Cơ: Kiên quyết xóa bỏ chợ tự phát ven quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 1 năm nay, dọc hai bên quốc lộ 19, đoạn chạy qua thôn Chư Bồ 2 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) hình thành một chợ tự phát với hàng chục tiểu thương tập trung bày bán hàng hóa. Việc buôn bán của các tiểu thương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường này.
Khoảng 6 giờ sáng, cảnh bán buôn tấp nập bắt đầu diễn ra ngay ven quốc lộ 19, đoạn chạy qua thôn Chư Bồ 2 và kéo dài đến chiều muộn. Hơn 1 năm hoạt động, khu chợ tự phát này ngày cao điểm có tới gần 50 tiểu thương buôn bán đủ các mặt hàng từ thực phẩm đến quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình. Người dân ở đây cho biết, ban đầu, chợ tự phát chỉ có một vài người bán rau quả, thịt, trứng do nhà làm được. Dần dần, tiểu thương ở các xã Ia Dom, thị trấn Chư Ty thấy làm ăn được nên kéo đến buôn bán ngày càng đông. Họ dựng lán, sạp hàng và phân chia vị trí cố định trên diện tích khoảng 200 m2 ngay sát quốc lộ. Một vài gia đình đối diện chợ tự phát cũng mở tiệm tạp hóa, bày sạp bán thịt heo, thịt bò. Chợ tự phát mọc lên sát quốc lộ và đối diện với con đường dẫn vào xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lớn nhỏ, trong đó có nhiều xe tải trọng nặng thường xuyên đi lại nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
  Chợ tự phát bên cạnh quốc lộ 19. Ảnh: P.L
Chợ tự phát bên cạnh quốc lộ 19. Ảnh: P.L
Ông Ksor Kre-Chủ tịch UBND xã Ia Kla-cho biết: “Vì Ia Kla khá gần với thị trấn Chư Ty, giao thông đi lại thuận tiện nên trên địa bàn xã không quy hoạch chợ. Khu vực họp chợ tự phát này hình thành xuất phát từ nhu cầu mua sắm thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày của bà con ở các thôn sống dọc quốc lộ 19. Tuy chưa ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông nào xảy ra tại vị trí họp chợ nhưng nếu cứ để tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Vì thế, chúng tôi cũng đã có biện pháp xóa bỏ khu chợ tự phát ấy”.
Theo ông Kre, xã Ia Kla đã thành lập đoàn công tác đến tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ lán, sạp hàng cố định và không buôn bán ở ven đường nữa. Thế nhưng, chợ tự phát vẫn tồn tại. Ngày 10-1, sau nhiều lần thông báo, UBND xã cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành san ủi, tháo dỡ các lán trại, sạp hàng, móc rãnh phân cách nhằm ngăn các tiểu thương tiếp tục buôn bán ở đây. “Sau khi tháo dỡ, san ủi, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo chợ không tái diễn hoạt động, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này. Đồng thời, xã sẽ khuyến khích các tiểu thương đăng ký vào các khu chợ lân cận để duy trì việc buôn bán”-ông Kre cho hay.
Trước khi có khu chợ tự phát, người dân ở các thôn dọc quốc lộ 19 thuộc xã Ia Kla vẫn thường mua bán tại chợ xã Ia Dom, cách khu chợ tự phát khoảng 3 km. Chợ xã Ia Dom hiện thuộc sự quản lý của Hợp tác xã Nông-Lâm-Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Ia Dom. Chợ đã được đầu tư khá bài bản với hệ thống điện, nước được kéo đến từng gian hàng, ki ốt; hệ thống phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Giá thuê ki ốt, gian hàng từ 120.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng tùy theo vị trí, diện tích. Ông Trang Quốc Hùng-Giám đốc Hợp tác xã Nông-Lâm-Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Ia Dom-cho hay: “Hiện tại, chợ xã Ia Dom có 86 gian hàng, ki ốt đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho tiểu thương vào kinh doanh. Chợ vẫn còn gần 30 gian hàng nữa chưa có người bán. Vì vậy, nếu các tiểu thương ở khu chợ tự phát muốn vào chợ Ia Dom buôn bán, chúng tôi khuyến khích và có chính sách hỗ trợ. Việc đưa các tiểu thương vào chợ xã Ia Dom buôn bán cũng giúp quản lý được an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả”.
Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...