Cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho trái sầu riêng tươi Krông Pắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Krông Pắc là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích hơn 3.300ha sầu riêng, sản lượng sầu riêng bình quân hằng năm dao động từ 40.000-45.000 tấn.

Thương lái thu mua sầu riêng tại huyện Krông Pắc (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Thương lái thu mua sầu riêng tại huyện Krông Pắc (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể "Krong Pac Durian Sầu riêng Krông Pắc."
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có số 413207, cấp ngày 8/3/2022, có hiệu lực 10 năm tính từ ngày cấp (có thể gia hạn).
Chủ Giấy chứng nhận là Hội Nông dân huyện Krông Pắc; địa chỉ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. Hình nhãn hiệu xanh lá cây, vàng nhạt, vàng đậm, đen. Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu: nhóm 31-trái sầu riêng tươi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, hiện, toàn tỉnh có tổng diện tích trên 12.000ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 5.300ha, sản lượng khoảng hơn 100 nghìn tấn.
Với khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, người dân Đắk Lắk đã trồng nhiều giống sầu riêng như: Ri6, Dona chất lượng tốt, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Những năm gần đây, sầu riêng là cây trồng có giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng truyền thống ở Tây Nguyên như càphê, hồ tiêu, cao su...
Krông Pắc là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích hơn 3.300ha sầu riêng, chủ yếu là sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh. Sản lượng sầu riêng bình quân hằng năm dao động từ 40.000-45.000 tấn.
Để nâng cao giá trị sản phẩm sầu riêng, huyện Krông Pắc đã hướng dẫn bà con nông dân từng bước bắt tay sản xuất sầu riêng bền vững. Trong số đó, có gần 600 ha sầu riêng đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP; 730ha sầu riêng được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp mã số vùng trồng.

Bóc tách để cấp đông múi nhằm bảo quản sầu riêng ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bóc tách để cấp đông múi nhằm bảo quản sầu riêng ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Theo Anh Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.