Cảnh sát phát hiện gần 9 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Ninh Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng loạt vụ vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh và vận chuyển thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng loạt vụ vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh và vận chuyển thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện gần 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện gần 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đó, trong quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho đông lạnh tại đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư. Kết quả kiểm tra cho thấy tại đây đang lưu trữ gần 6,5 tấn thực phẩm đông lạnh gồm các loại thịt bò, thịt trâu, thịt lợn và thịt gà. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Chủ kho được xác định là Hoàng Thị Thu Uyên (SN 1996, trú tại TP Hoa Lư).

Chưa đầy một ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một kho đông lạnh khác tại tổ 1, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp do Phạm Quốc Đại (SN 1994, trú tại TP Tam Điệp) làm chủ. Kho này chứa gần 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh các loại với tình trạng tương tự: không có bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính tổng giá trị lô hàng lên tới gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Công an còn mở rộng kiểm tra sang hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng trên không gian mạng và các cơ sở thực tế. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Phúc, TP Hoa Lư do Vũ Tiến Đạt (SN 1995, trú tại TP Hoa Lư) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em như ô tô đồ chơi, búp bê, bộ câu cá, bảng phép tính, bộ lắp ghép bằng gỗ… với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng đã bị niêm phong, tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý.

Những vụ việc được phát hiện thời gian qua là lời cảnh báo nghiêm túc về tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi vào đời sống thường nhật và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null