Cảnh báo người lạ trả tiền để lấy thông tin cá nhân từ ảnh chụp CCCD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người lạ mặt đã về các địa phương trả tiền từ 50.000 - 100.000 đồng/người để được chụp căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND) mà không rõ mục đích.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Sơn, Ninh Bình đã triệu tập 3 người cùng ngụ tại H.Kim Sơn để làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân.

 

 Cơ quan công an cảnh báo người lạ trả tiền để chụp ảnh CCCD hoặc CMND không rõ mục đích. Ảnh: Minh Hải
Cơ quan công an cảnh báo người lạ trả tiền để chụp ảnh CCCD hoặc CMND không rõ mục đích. Ảnh: Minh Hải


Các nghi phạm bị triệu tập đều ngụ tại H.Kim Sơn, gồm: Hoàng Ngọc Giáp (27 tuổi, ngụ TT.Bình Minh), Trần Văn Tình (29 tuổi, ngụ xã Kim Mỹ), và Nguyễn Thị Ngọc Bích (21 tuổi, ngụ xã Kim Đông).

Kết quả xác minh ban đầu của Công an H.Kim Sơn, trong quá trình tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế, Hoàng Ngọc Giáp có quen biết một người mang quốc tịch nước ngoài nhưng không rõ nhân thân.

Người này đã đặt vấn đề nếu Giáp lấy được các thông tin, dữ liệu cá nhân bằng cách chụp lại CCCD, CMND thì sẽ trả tiền với mức 35 USD/ 1 CCCD hoặc CMND.

Sau đó, Giáp đã rủ thêm Tình và Bích cùng nhau lấy thông tin và chụp hình CCCD, CMND của người thân trong gia đình, bạn bè để bán cho đối tượng lạ.

Tiếp đó, nhóm Giáp, Tình, Bích nhờ người thân, bạn bè giới thiệu thêm người để mua thông tin cá nhân. Mỗi người khi gửi thông tin trên CCCD, CMND, kèm ảnh chân dung sẽ được trả 300.000 đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 4, Giáp, Tình và Bích đã thu thập thông tin dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân trên địa bàn H.Kim Sơn. Sau đó, Giáp chuyển thông tin dữ liệu cá nhân thu thập được cho người nước ngoài qua ứng dụng Telegram, người này đã trả cho Giáp tổng số tiền gần 80 triệu đồng dưới dạng tiền ảo Bitcoin, Litecoin.

Hoàng Ngọc Giáp khai nhận đã bán các đồng tiền ảo và quy đổi ra tiền Việt Nam, qua đó hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng; Tình và Bích mỗi người hưởng lợi khoảng hơn 20 triệu đồng.

Phòng ngừa kẻ xấu sử dụng thông tin cá nhân trái phép

Những ngày gần đây, công an nhiều huyện và xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang thông tin rộng rãi đến người dân, cảnh báo xuất hiện người lạ về các địa phương xin chụp ảnh CCCD, CMND, và được trả tiền với mức từ 50.000 - 100.000 đồng.

Theo cảnh báo của cơ quan công an, thẻ CCCD gắn chíp có mã QR và chip trên thẻ, chứa nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao lợi dụng để trục lợi.

Các đối tượng có thể dùng hình ảnh CCCD hoặc CMND này để đăng ký tài khoản ngân hàng, hoặc vay tiền trên app; dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể dùng để đăng ký mã số thuế ảo.

Để phòng ngừa kẻ xấu sử dụng thông tin cá nhân trái phép, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh CCCD, CMND mà không rõ mục đích.

Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null