Các đơn vị quân đội triển khai hiệu quả công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Song song với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác dân vận.

Cuối năm 2024, gia đình chị Đinh Thị Lel (làng Groi, xã Ya Hội) được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) giúp ngày công sửa hàng rào, cổng ngõ và làm nhà vệ sinh. Dịp này, đơn vị còn tặng suất quà trị giá 600 ngàn đồng và hỗ trợ 1 con bò sinh sản cho gia đình chị Lel.

1nm.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) giúp người dân đào móng nhà. Ảnh: Xuân Hiếu

Chị Lel kể: Năm 2018, vợ chồng chị ra ở riêng, bố mẹ cho 2 sào đất đồi và ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày, anh chị đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học. Gần 4 năm sau, chị mới đủ tiền mua 1 con bò trị giá 13 triệu đồng về nuôi. Nhờ được Trung đoàn 38 hỗ trợ thêm 1 con bò nên gia đình có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.

Ya Hội là xã vùng III, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ địa phương với những công trình, phần việc ý nghĩa.

Ông Dương Thái Thạch-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ya Hội-cho biết: Những năm qua, Trung đoàn 38 đã triển khai có hiệu quả các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2024, đơn vị đã hỗ trợ hơn 310 ngày công giúp xã nạo vét cống rãnh và dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đồng thời, giúp gần 40 lượt hộ đào móng, san nền nhà, làm nhà vệ sinh và gia cố nền đường làng Groi.

“Đến nay, Trung đoàn 38 đã hỗ trợ 11 con bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Sự giúp đỡ của Trung đoàn 38 đã tạo điều kiện để xã duy trì, hoàn thành một số tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới”-ông Thạch phấn khởi nói.

22.jpg
Trung đoàn 38 tặng quà cho hộ nghèo ở xã Ya Hội. Ảnh: Sol Râu

Trung tá Ngô Tuấn Anh-Chính ủy Trung đoàn 38-cho hay: Hàng năm, Trung đoàn chủ động phối hợp cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân vận sát với tình hình thực tế địa phương. Năm 2024, đơn vị huy động 1.614 ngày công nạo vét 17 km rãnh thoát nước; phát quang, dọn vệ sinh hơn 10 km đường liên thôn; giúp 7 hộ khó khăn di dời nhà cửa, đào móng, san nền nhà.

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn tặng 3 con bò, 3 suất quà cho các hộ nghèo ở xã Ya Hội và tặng 75 suất quà cho các hộ nghèo ở các xã trên địa bàn huyện với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị dành nhiều suất quà cho trẻ mồ côi, hộ nghèo xã Ya Hội, thị trấn Đak Pơ và hỗ trợ 3 con bò sinh sản cho các hộ nghèo với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Trong khi đó, Thượng tá Lương Viết Thành-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) cho biết: Cùng với góp công xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em...

Năm 2024, các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Công binh 7 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đóng góp hơn 2.250 ngày công, hỗ trợ 3 con bò sinh sản, làm 3 nhà vệ sinh, tặng 22 suất quà... cho các hộ nghèo với tổng kinh phí gần 65 triệu đồng; duy trì thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo” và thu được 243 kg gạo cấp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, biểu diễn văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Trường đánh giá rất cao công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong năm 2024. Về nhiệm vụ trong năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Theo kế hoạch, huyện phấn đấu xóa 192 nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận trên địa bàn, các đơn vị quân đội cần đổi mới nội dung, phương thức triển khai; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tăng cường trao đổi thông tin, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị với địa phương; thống nhất, bổ sung nội dung hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả việc phối hợp triển khai công tác dân vận.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null